Phá ổ buôn ma túy xuyên biên giới

Đối tượng cầm đầu băng buôn ma túy Ngô Ngọc Phong
Đối tượng cầm đầu băng buôn ma túy Ngô Ngọc Phong
TPO - Ngày 2/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phá chuyên án 614-P, bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam do Ngô Ngọc Phong, SN 1972, đăng ký hộ khẩu thường trú tại khu 2, phường Trần Phú, TP Móng Cái (Quảng Ninh) cầm đầu, thu giữ gần 1kg ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng k59.

Trước đó ngày 25/6, tại trạm kiểm soát liên hợp Km15m thuộc xã Hải Tiến, TP Móng Cái, Cơ quan điều tra bắt quả tang Ngô Ngọc Phong đang cất giấu 231,02 gram ma túy tổng hợp trong người. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phong tại khu 7, phường Hải Yên, Móng Cái, Cơ quan Công an thu giữ thêm 609,67 gam ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng k59 kèm theo 2 hộp tiếp đạn bên trong có 14 viên, 5 thỏi thuốc nổ, 6 kíp nổ, 1 cân điện tử và 50 triệu đồng.

Từ lời khai của đối tượng Phong, Cơ quan điều tra bắt khẩn cấp 7 đối tượng khác trong đường dây ma túy này gồm Phạm Thị Vân, SN 1988, trú tại xã Hải Đông, Móng Cái, Trần Quang Huy, SN 1987, trú tại phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân (Hải Phòng),  Phạm Thị Thanh Thủy, SN 1984, Tường Duy Huy, SN 1992, trú tại phường Trần Hưng đạo, TP Hạ Long, Lê Đại Hoàng, SN 1996, trú tại phường Hải Yên, TP Móng Cái,  Hoàng Văn Hải, SN 1994, trú tại xã Hoàng Tân, TX Quảng Yên (Quảng Ninh) và Vũ Văn Sinh, SN 1974, trú tại thôn Nghĩa Hưng, An Sinh, huyện Đông Triều (Quảng Ninh)…

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.