Phá ổ cờ bạc quý bà ở Sài Gòn

Nguyễn Thị Kim Hà cầm đầu đường dây cờ bạc bị công an bắt. Ảnh CA cung cấp
Nguyễn Thị Kim Hà cầm đầu đường dây cờ bạc bị công an bắt. Ảnh CA cung cấp
TPO - Sau khi em trai bị công an bắt giữ vì tổ chức bài bạc, người chị gái tiếp tục mở lại sòng bạc để phục vụ quý bà có máu mặt, nhiều tiền án tiền sự ở Sài Gòn.

Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Hà (SN 1970), Phạm Ngọc Châu (SN 1984, cùng ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Mạnh Dũng (SN 1976, ngụ quận Gò Vấp), Vũ Đức Hoàng (SN 1980, ngụ quận Phú Nhuận) cùng 10 đồng phạm khác về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Theo công an, đường dây cờ bạc trên do Nguyễn Thị Kim Hà cầm đầu, hoạt động được khoảng 2 tháng nay tại hẻm 348 Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh. Nguyễn Thị Kim Hà là chị ruột của trùm giang hồ đất Sở Thùng, Nguyễn Hoàng Kiệt (tự “Cu đĩ”, SN 1972, ngụ quận Bình Thạnh) vừa bị công an bắt giữ vào giữa năm 2015 về hành vi tổ chức đánh bạc.

Sau khi em trai bị bắt, Kim Hà đã mở lại đường dây cờ bạc cũng tại địa điểm trước đó của em trai. Các con bạc phần lớn mà nữ giới, có máu mặt trong giới giang hồ ở Sài Gòn. Mỗi ngày đường dây cờ bạc của Hà hoạt động từ sáng đến tối, mang lại tiền xâu hơn 2 triệu đồng của Hà.

Phá ổ cờ bạc quý bà ở Sài Gòn ảnh 1

Các đàn em của Kim Hà. Ảnh CA cung cấp

Phá ổ cờ bạc quý bà ở Sài Gòn ảnh 2

Hung khí công an thu giữ được tại nhà của các đàn em Kim Hà. Ảnh CA cung cấp

Để qua mắt công an, Hà lắp đặt 4 camera ở các điểm ra vào sòng bạc và thuê nhiều đàn em canh gác các cửa ngõ ra vào. 

Đêm 31/12/2015, hơn 70 cảnh sát đã ập vào khu vực sòng bạc của Nguyễn Thị Kim Hà bắt giữ 24 người, tang vật thu giữ hơn 35 triệu đồng, 25 bộ bài cùng nhiều tang vật khác sau nhiều tháng theo dõi.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.