Phá ổ đánh bạc trong rừng tràm, bắt giữ 39 đối tượng

Tang vật được CQĐT thu giữ.
Tang vật được CQĐT thu giữ.
TPO - Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, họ vừa triệt phá một ổ nhóm đánh bạc có tổ chức bắt giữ 39 đối tượng, thu giữ 210 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng khác phục vụ cho việc đánh bạc.

Sau nửa tháng phục kích và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 1h45 ngày 11/11, tổ chuyên án của công an huyện Quỳnh Lưu đã mật phục và bắt giữ 39 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa trong rừng tràm tại xóm 6, bản Bắc Thắng, xã Quỳnh Thắng (Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một xe khách 30 chỗ ngồi, 1 xe 7 chỗ cùng 2 chiếc xe 5 chỗ ngồi, 3 chiếc điện thoại di động, 210 triệu đồng tiền mặt cùng các vật chứng khác phục vụ cho việc đánh bạc, xóc đĩa.

Được biết, trong thời gian vừa qua, trên địa bàn hai xã Quỳnh Thắng, Tân Thắng (huyện Quỳnh Lưu), người dân phát hiện một số đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc trong rừng keo, rừng tràm.

Từ tin báo của quân chúng, công an huyện Quỳnh Lưu đã thành lập tổ chuyên án gồm 12 đồng chí tiến hành xuống địa bàn xác minh, triệt phá và bắt giữ các đối tượng đánh bạc.

Tuy vậy, những con bạc thường tổ chức sát phạt trên đỉnh núi, trong rừng sâu, đường sá đi lại khó khăn, đường độc đạo đi lên khu vực đánh bạc đều có người canh giữ. Thế nên lực lượng chức năng đã phải tốn rất nhiều công sức mới triệt phá được ổ nhóm đánh bạc này.

Phá ổ đánh bạc trong rừng tràm, bắt giữ 39 đối tượng ảnh 1

Trung tá Đào Văn Khôi-Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp - CA Huyện Quỳnh Lưu, cho biết: “Đây là vụ đánh bạc có quy mô, tổ chức, bắt giữ được số lượng đối tượng lớn trên địa bàn huyện. Các đối tượng này chủ yếu là người ở Thị xã Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Diễn Châu, Quỳnh Lưu. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để khởi tố vụ án”.

Trước đó, tối 10/11, CA Huyện Quỳnh Lưu bắt giữ 7 đối tượng trong vụ đánh bạc tại xóm 20, xã Quỳnh Văn, làm rõ 12 đối tượng liên quan.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.