Phá ổ lô đề tổ chức ngay trên phố

Đối tượng liên quan (bìa trái) tại cơ quan công an.
Đối tượng liên quan (bìa trái) tại cơ quan công an.
TPO - Thời điểm bị công an bắt quả tang, ngoài hai đối tượng chủ chốt là H. và P. (cùng trú tại Huế), còn có 16 con bạc khác tham gia chơi tại điểm ghi đề nằm ngay trên một con phố chính của thành phố Huế. Trong số này có vài người là cán bộ, công chức.

Ngày 17/6, Công an thành phố Huế tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, để đề xuất khởi tố hành vi tổ chức đánh bạc đối với Phan Thị H. (50 tuổi, trú đường An Dương Vương, phường Xuân Phú) và Phan Thanh P. (29 tuổi, trú đường Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, thành phố Huế).

Trước đó, vào chiều 16/6, H. và P. tổ chức ghi đề cho nhiều người chơi tại trước một ngôi nhà thuộc đường Bà Triệu - một tuyến phố chính của thành phố Huế, thì bị lực lượng công an ập đến bắt quả tang. Thời điểm này, ngoài hai người tổ chức ghi đề còn có 16 con bạc khác tham gia chơi.

Trong số các con bạc (cả nam lẫn nữ), ngoài những đối tượng lao động phổ thông và buôn bán, còn có một vài người là cán bộ, công chức. Công an đã thu giữ 57 tịch (phiếu) ghi đề, gần 16 triệu đồng, 1 máy tính xách tay, 17 điện thoại di động.

Phá ổ lô đề tổ chức ngay trên phố ảnh 1

Tang vật vụ đánh lô đề bị thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, H. và P. bước đầu khai nhận đã tổ chức ghi lô đề cho các con bạc để kiếm lời từ nhiều tháng nay. Công an thành phố Huế hiện tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có dấu hiệu đánh bạc và tổ chức đánh bạc nêu trên.

MỚI - NÓNG