Phá ổ nhóm chuyên bảo kê, thu phí của lái xe ôm

Khu vực chợ Ninh Hiệp. Ảnh: Internet
Khu vực chợ Ninh Hiệp. Ảnh: Internet
TPO - Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) vừa triệt phá ổ nhóm chuyên bảo kê, thu phí của người hành nghề lái xe ôm tại khu công nghiệp Ninh Hiệp. 

Ngày 25/6, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội), đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với các đối tượng các đối tượng: Đinh Thanh Phương (sinh năm 1989, ở Tập thể xưởng cơ khí Yên Thường, xã Yên Thường); Phan Thanh Hà (sinh năm 1990, ở Yên Viên, Gia Lâm); Nguyễn Văn Tuân (sinh năm 1988, ở Giang Biên, Long Biên) và Đặng Hoàng Sơn (sinh năm 1990, ở Tập thể đầu máy, xã Yên Viên, Gia Lâm) để điều tra về hành vi Cướp tài sản. 

Thời gian gần đây, công an huyện Gia Lâm nhận được phản ánh, tại khu công nghiệp Ninh Hiệp xuất hiện một ổ nhóm chuyên bảo kê, thu phí của người hành nghề xe ôm. Công an huyện Gia Lâm đã chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh, bắt giữ các đối tượng.

Lực lượng điều tra nhận thấy, khoảng 7h ngày 9/6, Đinh Thanh Phương bắt anh Chu Văn Ba (sinh năm 1963, ở thôn Kim Âu, Đặng Xá, Gia Lâm) nộp 50.000đ mới cho làm xe ôm ở khu công nghiệp Ninh Hiệp. 

Tiếp đó, đến 7h30 cùng ngày, thấy anh Nguyễn Văn Khánh (sinh năm 1989, ở Nga Sơn, Thanh Hóa) và Dương Mạnh Đông (sinh năm 1992, ở Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội) ra khu công nghiệp Ninh Hiệp để chạy xe ôm, Phương tiếp tục chạy tới yêu cầu nộp tiền. 

Anh Đông không chịu nộp nên bị Phương gọi điện cho Phan Thanh Hà và Nguyễn Văn Tuân, Đặng Hoàng Sơn ra đe dọa. Phan Thanh Hà đã dùng tay tát vào mặt anh Khánh. Sợ bị các đối tượng đánh nên anh Khánh và anh Đông đành phải nộp mỗi người 50.000đ cho Phương.

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ đối với Phương, Tuân, Sơn, Hà về hành vi Cướp tài sản để tiến hành điều tra, xử lý.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.