Phá ổ nhóm chuyên sản xuất văn bằng giả

Phá ổ nhóm chuyên sản xuất văn bằng giả
TP - Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết vừa bắt một ổ nhóm gồm 5 đối tượng chuyên làm bằng, các loại giấy tờ và con dấu giả.

Tang vật thu giữ được gồm 3 máy in màu, 2 máy vi tính, 134 con dấu đồng, 13 con dấu nhựa và trên 500 con dấu chế bản…của các cơ quan thuộc 63 tỉnh thành trên toàn quốc và nhiều bằng cấp, tài liệu liên quan.

Tại cơ quan điều tra, 5 đối tượng khai nhận là Đào Đức Trung (31 tuổi, ở Thanh Oai, đã tốt nghiệp trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội), Bùi Xuân Tuân (27 tuổi, ở Thái Bình, tốt nghiệp Cao đẳng Bách khoa), Nguyễn Bá Quân (26 tuổi, phường Việt Hưng, Long Biên - Giám đốc Cty Thương mại Giao Linh), Nguyễn Xuân Thắng (23 tuổi, ở Hòa Bình, sinh viên tại chức trường Đại học Giao thông Vận tải) và Nguyễn Xuân Hồng (31 tuổi, ở Kim Bài, Thanh Oai).

Phá ổ nhóm chuyên sản xuất văn bằng giả ảnh 1

Năm đối tượng tại cơ quan công an  Ảnh: Minh Tuấn

Sau nhiều lần quen biết nhau trên mạng, quán nước thấy nhiều người có nhu cầu về các loại bằng cấp, giấy tờ giả để xin việc sẵn thông thạo về kỹ thuật xử lý ảnh, in ấn… nên đã bàn nhau lập thành nhóm để làm ăn.

Giá mỗi tấm bằng trung học phổ thông giả của ổ nhóm này từ 3 - 6 triệu đồng, các bằng cao đẳng, đại học, trung cấp nghề, thuyền trưởng, thuyền phó, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký xe máy…giá từ 6 - 30 triệu đồng.

Ổ nhóm này đã hoạt động được nhiều năm nay và chúng khai nhận đã làm rất nhiều bằng cấp, giấy tờ giả.

Trao đổi với Tiền phong, trung tá Đào Đức Hoàn, Đội trưởng CSĐT về TTXH CA quận Thanh Xuân cho biết ổ nhóm này không chỉ làm các loại bằng cấp thuộc các sở, trường đại học, trung học trên toàn quốc mà chúng còn làm giả cả con dấu của phòng tư pháp, công chứng. Đây là một tổ chức rất quy mô, hoạt động có tổ chức và có một hệ thống “chân rết” hoạt động rất rộng.

MỚI - NÓNG