Phá rừng pơmu ở biên giới Quảng Nam: Phía Lào sẽ khởi tố

Rừng pơmu biên giới Quảng Nam - Lào bị phá.
Rừng pơmu biên giới Quảng Nam - Lào bị phá.
TP - Liên quan đến vụ phá rừng pơmu ở biên giới Việt - Lào, ngày 26/7, tại Cửa khẩu Nam Giang (Quảng Nam), lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và tỉnh Sê Kông (Lào) có buổi hội đàm phối hợp làm rõ vụ việc.

Ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho biết, hai bên thống nhất hai vấn đề về phối hợp trong công tác phá án vụ phá rừng pơmu ở khu vực biên giới, có cơ chế phối hợp tốt để công tác điều tra, phá án truy bắt đối tượng nhanh nhất.

Theo đó, hai bên sẽ thành lập tổ phối hợp cùng lên hiện trường để đánh giá, kiểm định cụ thể số lượng xác định chính xác tọa độ số gỗ bị lâm tặc đốn phá của từng bên để điều tra, xử lý. Phía Lào cho biết, tỉnh này cũng sẽ tiến hành khởi tố vụ án.

Theo báo cáo sơ bộ của lãnh đạo tỉnh Sê Kông (Lào), tình trạng phá rừng ở vùng biên nước này tương đối lớn. Chính phủ Lào có chỉ thị đóng cửa rừng từ tháng 5/2016. Phía Lào cũng đồng ý với đề xuất của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về việc dừng hoạt động các xưởng gỗ ở khu vực biên giới Lào, tiến hành lập biên bản, tịch thu tang vật gỗ pơmu tại các xưởng xẻ gỗ gần khu vực biên giới và cho giám định với loại gỗ pơmu bị phá.

MỚI - NÓNG