Phá trường gà " trăm triệu" ở Đắk Nông

Phá trường gà " trăm triệu" ở Đắk Nông
Ngày 20-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố, bắt tạm giam Mai Xuân Mười (trú xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp) về tội tổ chức đánh bạc.
Hiện trường tại trường gà khi công an triệt phá.
Hiện trường tại trường gà khi công an triệt phá..

Trước đó, chiều 19-9, lực lượng công an đã bắt quả tang Mười đang tổ chức cho gần 200 người tham gia đá gà cá độ tại xã Kiến Thành (Đắk R’lấp).

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 120 triệu đồng tiền mặt, 49 con gà đá, bảy chiếc xe ô tô, 39 xe mô tô, gần 200 USD, 39 ĐTDĐ cùng nhiều tang vật liên quan khác. Hầu hết các con bạc từ các tỉnh khác đến như Bình Dương, Bình Phước, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Nghệ An…

Mười khai nhận đã nhiều lần tham gia tổ chức cá độ đá gà tại địa điểm trên với số tiền từ 100 đến 150 triệu đồng.

Theo quy định của trường gà, những người muốn tham gia cá độ phải mua vé vào cổng (với giá từ 50.000 đến 100.000 đồng/vé) và phiếu đặt cược. Bình quân mỗi ngày có khoảng 10 cặp gà, bên nào thắng độ phải trích nộp cho chủ trường gà 10% trên tổng số tiền thắng cá cược. Để tránh bị phát hiện, Mười thuê người bảo vệ, cảnh giới và phục vụ cơm nước tại chỗ cho các con bạc.

Vụ việc đang được công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Hải Nam
Pháp luật TP HCM

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG