Phá vỡ mưu toan cướp ngân hàng ở London

Phá vỡ mưu toan cướp ngân hàng ở London
Cảnh sát Anh đã phá vỡ một trong những mưu toan cướp ngân hàng lớn nhất trong lịch sử nước Anh. Kế hoạch của băng tội phạm là cướp 220 triệu bảng Anh từ văn phòng ở London của ngân hàng Nhật, Sumitomo Mitsui.

Một người đàn ông vừa bị Israel bắt sau khi âm mưu bị phát hiện.

Người đàn ông 32 tuổi này hiện đang bị giam tại Israel. Cảnh sát tin rằng hắn ta là đối tượng chuẩn bị nhận gần 14 triệu bảng.

Mưu toan cướp 220 triệu bảng Anh từ ngân hàng Sumitomo Mitsui ở London là một vụ cướp mang tính kỹ thuật cao. Số tiền chuẩn bị được gửi từ một computer đến 10 tài khoản ngân hàng trên thế giới.

Một trong số đó là ở Israel. Chủ tài khoản, Yeron Bolondi là một người đàn ông 32 tuổi sốn gần Tel Aviv, đã bị bắt bởi cảnh sát Israel với cáo buộc rửa tiền.

Hiện chưa rõ quan hệ của ông với băng nhóm định tấn công vào hệ thống computer của ngân hàng Sumito Mitsui.

Cảnh sát Israel được cho rằng đã hợp tác với đơn vị phòng chống tội phạm kỹ thuật cao của Anh.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.