Vụ án Nông trường Sông Hậu: Đạo và Luật

Phải lắng nghe để xét xử công bằng

Phải lắng nghe để xét xử công bằng
TP - “Tôi có quan tâm đến vụ án”- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với báo chí sáng qua (23/11) xung quanh vụ án xét xử nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu Trần Ngọc Sương.

>> Bà Trần Ngọc Sương có 'Đơn kêu cứu khẩn cấp'

Phải lắng nghe để xét xử công bằng ảnh 1

“Thông tin đưa nhiều chiều, nhưng án thì phải tại hồ sơ, phải đúng pháp luật. Để rồi các cơ quan chức năng có trách nhiệm phải lắng nghe đầy đủ các luồng ý kiến, các thông tin làm sao để xét xử đúng người đúng tội, đúng pháp luật. Pháp luật của ta thì có cả tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ. Quan trọng nhất là đúng pháp luật” - Thủ tướng nói.

Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh: Đang xem lại kết luận điều tra của CA Cần Thơ

Bộ trưởng Công an cho biết, Bộ đã yêu cầu cấp dưới báo cáo lại quá trình điều tra vụ án bà Trần Ngọc Sương, nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu.

Ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng là gì, Bộ có xem xét lại kết luận điều tra của CA tỉnh Cần Thơ không?

Đương nhiên, có vấn đề gì không rõ thì Bộ sẽ hỏi lại. Bộ đã hỏi và CA Cần Thơ đang chuẩn bị báo cáo. Báo cáo toàn bộ quá trình điều tra như thế nào. Và phải báo cáo sớm. Tất nhiên, nếu có sai sót thì mình phải có ý kiến để sửa.

Vừa qua, UB T.Ư MTTQ Việt Nam đã có công văn gửi Bộ trưởng về việc này?

Tôi có nhận được văn bản của UBT.ƯMTTQ Việt Nam. Chúng tôi cũng đã có văn bản trả lời ngay hôm họp Ủy ban phòng chống tham nhũng.

Bộ trưởng có ủng hộ quan điểm việc Tòa án hoặc Viện Kiểm sát kháng nghị bản án này không?

Cái này là quyền của Tòa án, Viện kiểm sát. Còn kháng nghị nội dung như thế nào, thì mình còn phải coi xem có đồng tình hay không, bây giờ sao nói được.

Về nguồn quỹ của Nông trường Sông Hậu, có người nói là “quỹ đen”, người lại nói rằng đó là “quỹ đời sống”, Bộ trưởng nhìn nhận vấn đề này ra sao?

Bây giờ phải xem lại cụ thể chứ, tôi chưa thể nói được.

Bộ trưởng có suy nghĩ gì khi bà Sương từng là Anh hùng, có nhiều đóng góp trên cương vị giám đốc nông trường?

Ai cũng có thành tích, nhưng xét xử phải căn cứ theo luật.

 Tuấn Nguyễn (ghi) 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...