Phải tính đến tuổi thọ của luật

Phải tính đến tuổi thọ của luật
TP - Tại phiên họp lần thứ nhất Ban soạn thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) ngày 26-4, bàn về một số định hướng lớn trong lần sửa đổi này, Bộ Tư pháp đánh giá, BLDS năm 2005 đã đóng vai trò là một trong các văn bản pháp lý quan trọng nhất của Nhà nước trong việc tôn trọng và bảo đảm thực thi quyền tài sản, quyền nhân thân cho các chủ thể trong lưu thông dân sự.

> Tách hộ tịch khỏi tư pháp

Tuy nhiên, đến thời điểm này, để đáp ứng yêu cầu của cuộc sống và hội nhập quốc tế, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự- kinh tế (Bộ Tư pháp) Dương Đăng Huệ cho rằng, cần sửa đổi toàn diện BLDS năm 2005.

“Chúng ta vẫn hay nhấn mạnh đưa luật vào cuộc sống, tại sao không đặt ngược lại là đưa cuộc sống vào luật. Cuộc sống đặt ra vấn đề gì thì BLDS cần giải quyết những vấn đề đó. Và phải tính đến tuổi thọ của bộ luật”- PGS Nguyễn Như Phát (Viện Nhà nước và Pháp luật) đề xuất.

Theo PGS Phát, số phận BLDS 2005 có tuổi thọ ngắn, chỉ tồn tại gần 10 năm đã phải sửa. Cùng quan điểm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Kiều Đình Thụ nêu ví dụ, BLDS của Pháp có tuổi thọ hơn 200 năm.

“Nếu ở ta cứ 10 năm sửa luật một lần, thì ngay cả cán bộ còn chưa kịp thẩm thấu hết các quy định trong BLDS, huống gì người dân” - ông Thụ nói.

Đồng tình với các quan điểm cần sửa Bộ luật, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đề nghị, cần xem xét tính tương thích giữa Luật Đất đai và BLDS, nhất là về chủ thể sở hữu hộ gia đình. BLDS (sửa đổi) dự kiến bỏ quy định hộ gia đình là chủ thể trong các quan hệ dân sự, trong khi Luật Đất đai vẫn giữ quy định này.

Tương tự, ông Kiều Đình Thụ cho rằng, một số vấn đề như thương mại, sở hữu trí tuệ, lao động, hôn nhân – gia đình không giữ lại trong BLDS thì cần xem xét có nảy sinh khoảng trống pháp lý nào không nếu những luật chuyên ngành chưa điều chỉnh. Ông Thụ đề nghị sửa BLDS cần có sự tương thích với các luật khác và có tính thống nhất...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.