Phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Khánh Hòa

Phạm nhân Thành trốn khỏi trại giam. Ảnh: Công an cung cấp
Phạm nhân Thành trốn khỏi trại giam. Ảnh: Công an cung cấp
Sau bữa trưa, phạm nhân đang thụ án tội Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản... đã trốn khỏi trại giam của Bộ Công an đóng tại huyện Diên Khánh.

Ngày 6/11, thượng tá Đỗ Ngọc Trọng, Giám thị trại giam A2 (Bộ Công an) cho biết đã phát lệnh truy nã đối với Cao Đăng Thành (30 tuổi, quê Nghệ An) - đối tượng vừa trốn khỏi trại giam tại xã Diên Lâm.

Theo hồ sơ, Thành thụ án 10 năm 9 tháng tù với hàng loạt tội: Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản, Chống người thi hành công vụ và Trốn khởi nơi giam giữ.

Sau bữa cơm trưa 4/11, Thành đã trốn khỏi trại giam tại xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa). Khi giám thị phát hiện đuổi theo, gã chạy vào khu rừng gần đó lẩn trốn, rồi mất dạng. 

"Qua ảnh và những đặc điểm nhận dạng của tên này trong lệnh truy nã, chúng tôi kêu gọi người dân hỗ trợ truy bắt", thượng tá Trọng nói và cho biết, cảnh sát cùng nhiều đơn vị đang phối hợp, ráo riết truy lùng kẻ trốn trại.

Phạm nhân cao chừng 1,55 m, có sẹo dài 1,5 cm ở lông mày và sống mũi lõm.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.