Pháo lậu bùng phát dịp cuối năm

Pháo lậu bùng phát dịp cuối năm
TP - Nạn buôn bán, vận chuyển pháo lậu ở Lạng Sơn ngày càng phức tạp.
 Bắt pháo nhập lậu ở cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn)
Bắt pháo nhập lậu ở cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) .

Thượng tá Vũ Hồng Quang, Trưởng công an huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) cho biết: Nắm bắt được tình hình vào thời điểm cuối năm, lực lượng chống buôn lậu tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nên các đối tượng nhập lậu pháo đã lén lút vận chuyển từ đầu năm nhằm tích trữ, sau đó đến giáp Tết tung ra thị trường tiêu thụ.

Công an huyện đã xây dựng kế hoạch đấu tranh từ rất sớm, phối hợp với các đơn vị đóng trên địa bàn cửa khẩu bắt hàng chục vụ vận chuyển pháo lậu.

Ngày 25-11, Công an Văn Lãng khởi tố Dương Thanh Hải (SN 1984, trú tại Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên) về hành vi buôn bán 310 kg pháo nhập lậu từ Trung Quốc. Đối tượng này mua số pháo trên tại khu vực biên giới Cốc Nam.

Ông Vi Văn Thuận, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng cho biết, là một huyện tuyến sau, nhưng các tổ, đội chống buôn lậu địa phương đã bắt 7 vụ, thu trên 5 tấn pháo, truy tố 6 đối tượng.

Theo báo cáo của tỉnh, từ đầu năm đến nay, công an Lạng Sơn đã bắt giữ trên 12 tấn pháo nổ các loại. Tuy nhiên, công tác đấu tranh với nạn buôn bán pháo gặp không ít khó khăn.

Thượng tá Nguyễn Trung Thực, Trưởng công an huyện Cao Lộc cho biết, đơn vị đã bắt được 9 vụ, thu giữ được 536 kg pháo nổ, đa số là hàng vô chủ; nhiều vụ phát hiện, bắt giữ trên xe ô tô chở khách, rất khó xác định ai là thủ phạm.

Tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đấu tranh, phòng chống nạn buôn bán pháo lậu, đồng thời ra quân ngăn chặn pháo nhập lậu ngay từ cửa ngõ biên giới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG