Pháo lựu đạn, pháo kẹo bị cảnh sát phát hiện

Tang vật bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Sơn Dương
Tang vật bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Sơn Dương
Kiểm tra chiếc xe tải không đèn báo, cảnh sát phát hiện lô pháo Trung Quốc hơn 60kg được ngụy trang khéo léo.

Hơn 20h ngày 7/11, tại ngã ba rẽ vào đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai thuộc địa phận huyện Sóc Sơn (Hà Nội), cảnh sát giao thông dừng kiểm tra một ôtô tải không có đèn báo khi hãm phanh.

Trong thùng xe, nhà chức trách phát hiện gần 500 quả pháo hình lựu đạn, 10 băng pháo tép, 10 quả dạng pháo kẹo, tổng trọng lượng 63kg.

Chủ lô hàng Lê Trọng Trường (25 tuổi, ở tỉnh Tuyên Quang) khai mua pháo từ Trung Quốc, đang trên đường vận chuyển về thành phố Ninh Bình tiêu thụ.

Đội cảnh sát giao thông số 15 đã bàn giao tang vật và chủ lô hàng cho Đội cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế huyện Sóc Sơn xử lý theo thẩm quyền.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.