Pháp: Xử vụ án lạm dụng trẻ em

Pháp: Xử vụ án lạm dụng trẻ em
Tại Pháp đã bắt đầu phiên tòa xử 66 người vi tội xâm phạm tình dục trẻ em. Phiên tòa ở thành phố Angers, miền Tây nước Pháp được coi vụ án hình sự lớn nhất trong thời gian gần đây.

Nạn nhân là 45 trẻ em tuổi từ 6 tháng đến 12 tuổi. Chuyện này đã làm rúng động dư luận Pháp và làm cho người ta thắc mắc vai trò của nhân viên xã hội.

Trong số 66 bị cáo, 39 người bị cáo buộc hãm hiếp trẻ dưới 15 tuổi.

Trong buổi điều trần hôm thứ Năm, các bị cáo được yêu cầu cho biết tuổi, nghề nghiệp và địa chỉ. Dự kiến tòa án sẽ ra phán quyết quanh yêu cầu xử án kín.

Gần như chắ chắn các nạn nhân sẽ không xuất hiện trước tòa - lời chứng của họ được ghi băng video. Bằng chứng đưa ra tại tòa cho thấy có sự lạm dụng trải qua nhiều thế hệ.

Cặp nam nữ bị cáo trọng tâm của vụ án cũng chính là người từng bị lạm dụng khi còn bé. Sau đó, họ bị cáo buộc đã hãm hiếp, hành hạ con ruột, và cho phép các thành viên gia đình, bạn bè làm điều tương tự.

Gần như tất cả bị cáo đều xuất thân từ gia đình nghèo khó; ít ai có việc làm.

Các cáo buộc tội ác được đưa ra ánh sáng khi các điều tra viên theo dõi hoạt động của một tội phạm tình dục được thả năm 1999.

Theo cáo buộc, các tội ác diễn ra từ tháng 1/1999 đến tháng 2/2002.

MỚI - NÓNG