Phạt 7 năm tù người đàn ông châm lửa đốt rác làm cháy rừng lớn nhất Hà Tĩnh

TPO - Trong quá trình đốt rác, ông Thành đã gây nên một vụ cháy lịch sử khiến hàng chục ha rừng chìm trong biển lửa.

Ngày 29/11, TAND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) mở phiên xử sơ thẩm Phan Đình Thành (46 tuổi, trú xã Xuân Hồng) về tội Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy.

Phạt 7 năm tù người đàn ông châm lửa đốt rác làm cháy rừng lớn nhất Hà Tĩnh ảnh 1 Ông Thành tại buổi thực nghiệm hiện trường

Theo tài liệu điều tra, khoảng 12h ngày 28/6, ông Thành ra khu vườn phía sau nhà mình thấy có nhiều rác bẩn, lá và cỏ khô nên gom lại ở góc vườn rồi châm lửa đốt. Tuy nhiên thời điểm này này nắng nóng, cộng với gió Tây Nam thổi mạnh nên ngọn lửa bùng phát ra khắp vườn.  Thấy vậy, ông Thành vội vàng múc nước dập lửa, đồng thời hô lớn kêu gọi người dân xung quanh đến hỗ trợ.

Phạt 7 năm tù người đàn ông châm lửa đốt rác làm cháy rừng lớn nhất Hà Tĩnh ảnh 2 Vụ hỏa hoạn xảy ra tại rừng Nghi Xuân.

Tuy nhiên, lửa bùng phát mạnh vượt ra ngoài tầm kiểm soát, nhanh chóng lan rộng sang diện tích rừng bạch đàn và rừng thông giáp với khu vườn gia đình ông Thành. 

Vụ hỏa hoạn xảy ra gần 3 ngày đêm, khiến 67 ha rừng bị thiêu rụi.

Tại phiên tòa xét xử, ông Thành thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc. HĐXX tuyên phạt  Phan Đình Thành 7 năm tù.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.