Phát bao cao su cho bạn để cưỡng hiếp tập thể thiếu nữ 14 tuổi

Nhóm "yêu râu xanh" trước vành móng ngựa
Nhóm "yêu râu xanh" trước vành móng ngựa
Thấy cô gái 14 tuổi say rượu, 4 thanh niên (từ 19-35 tuổi) đã đưa Hoài qua cầu Cà Môn, thuộc ấp 1, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp rồi phát cho nhau bao cao su sau đó thay nhau hiếp dâm nạn nhân.

Ngày 29/7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác toàn bộ kháng cáo của các bị cáo, tuyên y án sơ thẩm 16 năm tù với Đặng Văn Mừng (35 tuổi), Nguyễn Thành Tây (19 tuổi) lĩnh 14 năm tù và Trương Vô Kỵ (19 tuổi) 10 năm tù cùng về tội Hiếp dâm trẻ em.

Cùng tội danh, bị cáo Phạm Viết Trung (21 tuổi, cả nhóm cùng ngụ xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) bị tuyên 13 năm tù nhưng không có kháng cáo nên tòa không xem xét.

Theo nội dung án sơ thẩm, Mừng, Trung, Tây, Kỵ ở cùng xã với Lê Thị Ngọc Hoài (14 tuổi). Khoảng 19h ngày 13/7/2013, các thanh niên này rủ Hoài cùng nhóm bạn đến uống rượu tại quán nhậu vỉa hè trong khu liên hợp thể dục thể thao phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Đến 21h, cả nhóm ra về. Lúc này Hoài đã say xỉn không biết gì nên Mừng và Tây chạy một xe chở cô gái, Trung và Kỵ lái xe theo sau. Do đã có ý định đồi bại từ trước nên trên đường đi 4 thanh niên tìm chỗ vắng để hãm hại cô bé mới lớn.

Khi qua cầu Cà Môn khoảng 300 m thuộc ấp 1, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh thì Tây dừng xe, cùng Mừng bế Hoài xuống bờ ruộng bên lề đường rồi phát bao cao su cho từng người. Sau đó, nhóm thanh niên này thay nhau giao cấu với nạn nhân, do đã quá say nên Tây không tham gia.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Trung, Kỵ lên xe đi về, còn Mừng và Tây thấy Hoài vẫn còn say rượu nên chở cô bé ra công viên Văn Miếu ở TP.Cao Lãnh chờ tỉnh rượu để đưa về nhà.

Lúc này, một số người dân đi qua thấy Hoài nằm mê man nên nói 2 thanh niên đưa nạn nhân vào viện. Sơ bị lộ, Mừng và Tây bế cô bé lên xe bỏ đi. Người dân thấy vậy truy hô và cùng công an phường 4, TP.Cao Lãnh đuổi theo giữ lại.

Tại cơ quan công an, Mừng và Tây thừa nhận đã xâm hại Hoài, sáng 14/7/2013, Trung và Kỵ ra cơ quan công an đầu thú.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Zing News
MỚI - NÓNG