Phát danh thiếp giữa trung tâm Sài Gòn để ‘tiếp thị chân dài’

Tú ông Nguyễn Quang Nhựt tại tòa sáng nay 29/11. Ảnh: Tân Châu
Tú ông Nguyễn Quang Nhựt tại tòa sáng nay 29/11. Ảnh: Tân Châu
TPO - Để thực hiện hành vi môi giới mại dâm, đối tượng đã in danh thiếp rồi mang ra khu vực trung tâm thành phố phân phát. Khi khách có nhu cầu thì gọi điện theo số điện thoại ghi trong danh thiếp.

Sáng nay (29/11) TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Nhựt, sinh năm 1963, hộ khẩu tỉnh Bến Tre, 5 năm 6 tháng tù về tội “Môi giới mại dâm”.

Theo nội dung vụ án, tháng 8/2015 công an đã bất ngờ ập vào khách sạn trên đường số 7 (khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh) kiểm tra thì bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Từ khai báo của những đối tượng, công an đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Quang Nhựt để điều tra.

Tại cơ quan công an và tại phiên tòa, Nhựt khai nhận môi giới các cô gái cho khách mua dâm, hưởng lợi  ½ số tiền mà khách trả cho các cô gái sau mỗi lần mua bán dâm.

Trước đó, Nguyễn Quang Nhựt cũng từng bị TAND TP.HCM phạt 5 năm tù cùng tội “Môi giới mại dâm”. Chấp hành xong hình phạt thì Nhựt tái phạm với vụ án này.

MỚI - NÓNG