Phát hiện 10 nghìn gói thuốc lá lậu “đi” xế hộp 7 chỗ

Chiếc xế hộp 7 chỗ dùng để chở thuốc lá lậu hiệu Jet bị cấm nhập vào Việt Nam
Chiếc xế hộp 7 chỗ dùng để chở thuốc lá lậu hiệu Jet bị cấm nhập vào Việt Nam
TPO - Vận chuyển trót lọt 10.000 gói thuốc Jet nhập lậu từ Đông Hà vào tận trung tâm thành phố Huế, nhưng khi đến đường Lương Ngọc Quyến (phường Tây Lộc, Huế), chiếc ô tô 7 chỗ mang BKS tỉnh Quảng Trị đã bị công an kiểm tra, phát hiện.

Chiều 27/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh TT-Huế cho biết, vừa phát hiện và bắt quả tang xe ô tô 7 chỗ mang BKS 74A -  05651 vận chuyển trái phép 10.000 gói thuốc lá Jet không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. 

Trước đó, tại số 78 đường Lương Ngọc Quyến (phường Tây Lộc), qua kiểm tra tại sân nhà bà Lê Thị Mông (sinh năm 1966, trú tại Huế), lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh TT-Huế phát hiện, bắt quả tang xe ô tô mang biển kiểm soát 74A - 05651, do tài xế Nguyễn Trường Kỳ (SN 1992, trú tại Quảng Trị) điều khiển, vận chuyển trái phép 10.000 gói thuốc lá Jet. Cơ quan chức năng xác định, đây là hàng hoá cấm nhập vào Việt Nam.

Phát hiện 10 nghìn gói thuốc lá lậu “đi” xế hộp 7 chỗ ảnh 1

Số thuốc lậu bị phát hiện, bắt quả tang lên đến 10.000 gói.

Làm việc với cơ quan công an, Kỳ khai nhận chở thuê số thuốc lá Jet kể trên cho bà Lê Thị Mông từ thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) vào Huế, khi đến tại số 78 đường Lương Ngọc Quyến (thành phố Huế) thì bị công an phát hiện, bắt quả tang.


Hiện, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh TT-Huế củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. 

MỚI - NÓNG