Phát hiện 2 vụ buôn lậu điện thoại cao cấp trị giá cả tỷ đồng

Số điện thoại bị phát hiện thu giữ
Số điện thoại bị phát hiện thu giữ
Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội vừa bắt giữ 2 vụ  buôn lậu điện thoại cao cấp trị giá cả tỷ đồng.

Chiều ngày 4/11, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ hai lô hàng điện thoại không rõ nguồn gốc có giá trị gần 1 tỷ đồng.

Trước đó, sáng ngày 4/11, tại cầu Phú Thụy, huyện Gia Lâm, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Gia Lâm phát hiện Vũ Thị Phương Hoa (24 tuổi, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) đang vận chuyển lô hàng gồm 385 chiếc điện thoại di động mang các nhãn hiệu iPhone 5, iPhone 4, Samsung, Sky, HT…

Thời điểm bị kiểm tra, Hoa không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ liên quan đến lô điện thoại này. Tại cơ quan công an, Hoa cho biết được một đối tượng thuê vận chuyển lô hàng điện thoại này từ Móng Cái (Quảng Ninh) về Hà Nội qua đường xe khách.

Trước đó, cũng vào chiều ngày 3/11, tại đường Ngô Xuân Quảng, thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Gia Lâm phát hiện Nguyễn Thị Nhung, (43 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) đang vận chuyển lô hàng gồm 46 chiếc iPhone 4 và iPhone 5, 5s. 

Toàn bộ số hàng hóa này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Nguyễn Thị Nhung khai nhận được thuê vận chuyển với giá từ 100 – 200 nghìn đồng/chuyến hàng. 

Hiện cơ quan công an đã tạm giữ toàn bộ tang vật cũng như 2 đối tượng Vũ Thị Phương Hoa và Nguyễn Thị Nhung để điều tra làm rõ.

Theo Lê Huy

Theo VOV giao thông
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.