Lạng Sơn:

Phát hiện 255 kg pháo nổ Trung Quốc trên xe chở hàng xuất khẩu

Hiện trường vụ bắt giữ pháo nổ ngay tại cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh: TN.
Hiện trường vụ bắt giữ pháo nổ ngay tại cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh: TN.
TPO - Sau khi xuất hàng xong ở chợ Pò Chài (Trung Quốc); ông Hải thấy pháo nổ Trung Quốc bày bán bắt mắt, giá lại rẻ nên nảy lòng tham mua 255 kg, giấu trên xe ô tô vận chuyển về quê tiêu thụ.

Ngày 6/7, Thượng tá Nông Quang Tám, đồn trưởng Biên phòng Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) cho biết, đơn vị vừa làm thủ tục khởi tố vụ án và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho công an địa phương điều tra, xử lý vụ vận chuyển, buôn bán pháo nổ số lượng lớn.

Theo báo cáo của Biên phòng Tân Thanh; vào lúc 7h30’, sáng 5/7, qua công tác kiểm tra, kiểm soát tại cổng số 1, lực lượng Biên phòng cửa khẩu phát hiện trên xe container biển số: 30C-15665, kéo theo rơ móc 37R-00939, giấu 255 kg pháo nổ Trung Quốc ở cabin.

Lái xe là ông Phan Thanh Hải (SN 1969), trú tại Nghĩa Xuân, huyện Quỳnh Hợp, Nghệ An khai nhận; sau khi chở hàng xuất khẩu sang chợ Pò Chài, Quảng Tây, Trung Quốc thấy rất nhiều pháo nổ bày bán nhiều, công khai và giá thành rẻ nên nảy sinh lòng tham mua số pháo trên để mang về quê bán kiếm lời.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.