Phát hiện 4 người chết bất thường trong cửa hàng điện máy

TPO - Khi phá khóa vào bên trong, người thân bàng hoàng phát hiện vợ chồng chủ cửa hàng điện máy tử vong trong tư thế treo cổ ở tầng một và thi thể hai người con ở tầng 2.

Sự việc xảy ra khoảng 21 giờ ngày 1/11, tại Cửa hàng điện máy Hà Nhung, số 218 Trần Phú, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Trao đổi với Tiền PhongĐại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng tham mưu kiêm phát ngôn báo chí, công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận sự việc trên và cho biết, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc.

Phát hiện 4 người chết bất thường trong cửa hàng điện máy ảnh 1

Cửa hàng điện máy Hà Nhung - nơi xảy ra sự việc kinh hoàng. Ảnh: HL

Phát hiện 4 người chết bất thường trong cửa hàng điện máy ảnh 2

Hàng trăm người dân có mặt tại hiện trường theo dõi vụ việc. Ảnh: HL

Phát hiện 4 người chết bất thường trong cửa hàng điện máy ảnh 3
Phát hiện 4 người chết bất thường trong cửa hàng điện máy ảnh 4

Cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc. Ảnh: HL

Các nhân chứng cho biết, do không thấy gia chủ mở cửa bán hàng như thường lệ và không liên lạc được nên đến 21h ngày 1/11, người thân và hàng xóm đã phá cửa thì bàng hoàng phát hiện vợ chồng chủ nhà đã tử vong trong tư thế treo cổ ở tầng một.

Trên tầng 2 của tòa nhà, người thân tiếp tục phát hiện hai thi thể người con (nam và nữ) trong tình cảnh tương tự.

Được biết, đại lý điện máy Hà Nhung là một tòa nhà 5 tầng, được xây dựng cách đây chưa lâu và nằm sát quốc lộ 1A cũ.

   

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.