Phát hiện 56 vụ vận chuyển trái phép thịt và phủ tạng

Phát hiện 56 vụ vận chuyển trái phép thịt và phủ tạng
TP - Theo Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), hoạt động tạm nhập tái xuất thịt và phủ tạng của Việt Nam chủ yếu diễn ra trên đường bộ với các nước láng giềng như Trung Quốc, Lào và Campuchia. Thống kê sơ bộ, 3 tháng đầu năm 2017, trị giá thịt và phụ phẩm tạm nhập đạt 111 triệu USD, tái xuất đạt 112 triệu USD. Riêng năm 2016, mặt hàng trên ở khâu tạm nhập đạt 749 triệu USD, tái xuất đạt 756 triệu USD.

Theo thống kê sơ bộ, từ đầu năm đến nay, Tổng cục Hải quan đã phát hiện 56 vụ vận chuyển trái phép thịt, phủ tạng, gia cầm và thực phẩm khác không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Điển hình như ngày 20/2, Hải quan tỉnh Lào Cai phát hiện và bắt giữ 137kg thịt động vật đông lạnh, 30 kg chả cá đông lạnh, chưa xác định được chủ sở hữu, trị giá khoảng 10 triệu đồng. Ngày 18/3, Hải quan Quảng Ninh phát hiện 1.430kg thịt cá sấu đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi hôi thối, trị giá khoảng 70 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 3/4, Hải quan tỉnh Quảng Ninh phát hiện 1 lô hàng nhập lậu lòng lợn đã qua chế biến, trị giá ước tính 19 triệu đồng.

MỚI - NÓNG