Phát hiện đối tượng giả danh cảnh sát hình sự

Đối tượng Nguyễn Văn Trường cùng trang phục CAND tự xưng là Cảnh sát hình sự.
Đối tượng Nguyễn Văn Trường cùng trang phục CAND tự xưng là Cảnh sát hình sự.
Khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, Trường tự xưng là đại úy Công an đang công tác tại Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an). Tuy nhiên, khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân thì đối không có loại giấy tờ nào để chứng minh.

Chiều 6/12, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tiếp tục làm rõ mục đích giả danh công an của đối tượng Nguyễn Văn Trường (35 tuổi, ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang)

Theo cơ quan công an, vào khoảng 23h ngày 5/12, từ tin báo của người về một đối tượng lạ mặt mặc trang phục Công an nhân dân có biểu hiện nghi vấn, thường xuyên ra vào một nhà trọ tại ấp Phước Yên (xã Phú Quới, huyện Long Hồ), lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh phối hợp với Công an địa phương kiểm tra nhà trọ này.

Qua kiểm tra, đối tượng Nguyễn Văn Trường tự xưng với lực lượng làm nhiệm vụ là đại uý công an đang công tác tại Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an).

Tuy nhiên, khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ tuỳ thân thì đối không có loại giấy tờ nào để chứng minh. Tại nơi ở của Trường, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ 2 bộ trang phục cảnh sát nhân dân, 2 đôi giày lực lượng Công an và mũ kê-pi, 3 chiếc xe mô tô đều gắn biển số giả và nhiều giấy tờ khác.

Qua điều tra khai thác bước đầu, Nguyễn Văn Trường đã thừa nhận trang phục cảnh sát nhân dân là do y mua được ở trên mạng internet. Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG