Phát hiện gần 700kg ngà voi nghi nhập lậu tại cảng Cát Lái

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra những khúc gỗ phát hiện ngà voi.
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra những khúc gỗ phát hiện ngà voi.
TPO - Gần 700kg ngà voi nghi vận chuyển từ Châu Phi về Bình Dương, khi tới cảng Cát Lái thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện thu giữ.

Theo đó, số hàng trên được cất trong các khúc gỗ được đục rỗng ruột trong 2 container, khi qua cảng Cát Lái, quận 2, TP.HCM lực lượng chức năng phát hiện nhiều nghi vấn nên đã tạm giữ lại để kiểm tra. 

Bằng các nghiệp vụ và qua kiểm tra thực tế hàng trăm khúc ngà voi được cất giấu tinh vi trong nhiều khúc gỗ đã được phát hiện.

Được biết lô ngà voi được vận chuyển từ Châu Phi về Bình Dương và do công ty TNHH Tam Phúc có trụ sở ở tỉnh Bình Phước đứng ra nhận hàng.

Phát hiện gần 700kg ngà voi nghi nhập lậu tại cảng Cát Lái ảnh 1

Số lượng ngà voi được lực lượng chức năng tịch thu.

Trước đó trong ngày 6, ngày 21 và 26 /10 lực lượng chức năng cũng phát hiện trên 3,5 tấn ngà voi trị giá hàng trăm tỉ đồng từ Châu Phi về Việt Nam qua cảng Cát Lái.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.