Phát hiện nhiều nam nữ dương tính ma túy tại quán bar

Quán Bar No.1 liên tục bị cảnh sát phát hiện có khách dương tính với ma túy. Ảnh: C.A
Quán Bar No.1 liên tục bị cảnh sát phát hiện có khách dương tính với ma túy. Ảnh: C.A
Cảnh sát nhiều lần kiểm tra Bar No.1 (trước đây là vũ trường V18), phát hiện khách dương tính với ma túy. Đây là quán bar nổi tiếng tại Cần Thơ, vì có nhiều tai tiếng.

Chiều 1/5, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết cán bộ điều tra vẫn đang lấy lời khai nhóm 5 thanh niên, để làm rõ việc sử dụng ma túy tại Bar No.1 (phường Tân An).

Công an quận Ninh Kiều cho biết rạng sáng cùng ngày đã phối hợp với Cảnh sát quản lý hành chính (Công an TP Cần Thơ), kiểm tra quán Bar No.1 trên đường Hai Bà Trưng.

Thời điểm kiểm tra, bên trong quán bar có 143 nam, nữ thanh niên và 17 nhân viên. Cảnh sát phát hiện 1,5 viên nén (nghi thuốc lắc) cùng một số thuốc lá ngoại nhập lậu. Qua kiểm tra nhanh, cảnh sát phát hiện 5 thanh niên (3 nam và 2 nữ) dương tính với ma tuý.

Đây là quán bar khá “tai tiếng” ở Cần Thơ, với nhiều vụ gây thương tích, giết người... Sau khi bị rút giấy phép kinh doanh vũ trường vào tháng 3/2017, nơi đây chuyển qua loại hình quán bar với tên gọi Bar No.1.

Trước đó, rạng sáng 9/4/2017, cảnh sát kiểm tra quán bar này và phát hiện 7 thanh niên dương tính với ma túy, tạm giữ 1 máy đánh bạc, 34 bình hút shisha...

Bốn tháng trước (1/1), 120 cán bộ chiến sĩ, lực lượng cảnh khuyển Công an TP Cần Thơ được huy động kiểm tra quán bar này.

Cảnh sát phát hiện có 64 nam, nữ dương tính với ma túy, thu giữ 13 viên ma túy tổng hợp, 1 bịch ketamin, 1 bịch thuốc lắc nghiền nát, 18 bình hút shisha…

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.