Phát hiện thêm vụ môi giới lấy chồng Hàn Quốc

Phát hiện thêm vụ môi giới lấy chồng Hàn Quốc
TP - Chiều 12-9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) có báo cáo kết quả điều tra ban đầu vụ môi giới hôn nhân với người Hàn Quốc trái phép tại khách sạn Sao Đêm (đường Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình).

Philippines cảnh báo nạn môi giới lấy chồng Hàn Quốc bất hợp pháp
> Long An: 67 cô gái 'thi tuyển' lấy chồng Hàn Quốc

Theo đó, PC45 đã tạm giữ 9 đối tượng, trong đó có Lê Thị Ngọc (SN 1979, ngụ đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp) và Kim Joo Hee (SN 1959, người Hàn Quốc). Bà Ngọc khai tổ chức môi giới hôn nhân trái phép từ đầu năm 2011 đến nay. Khi có người Hàn Quốc muốn cưới vợ Việt Nam, Ngọc sẽ gọi điện cho các “lò” chuyên nuôi các cô gái để tập trung và đưa các cô đến khách sạn cho người Hàn Quốc xem mặt, lựa chọn. Nếu mỗi cô gái được chọn, phía môi giới Hàn Quốc cho Ngọc 200USD. Ông Kim Joo Hee là đối tượng chuyên môi giới từ bên Hàn Quốc. Khi nhận làm môi giới trái phép cho Park Moung Chan (SN 1972) từ Hàn Quốc sang, Kim Joo Hee đã liên hệ Ngọc điều động 6 cô gái đến để cho Chan lựa chọn bị PC45 bắt quả tang.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.