Phát hiện thư tuyệt mệnh của giám đốc nghi bị sát hại

Sau khi phát hiện anh Nhựt tử vong tại nhà với một vết đâm trên bụng, và vết bầm vòng trên cổ thì một bức thư tuyệt mệnh được cho là của anh Nhựt với nội dung nói về tình trạng nợ nần của mình. 

Chiều 17.3, theo nguồn tin riêng cho biết, trên thân thể nạn nhân Lê Minh Nhựt (42 tuổi), tử vong ở tại nhà người cha ruột là Lê Minh Tâm (sinh 1930), thôn Hà Nhai Nam, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi vào sáng cùng ngày, có một vết đâm trên bụng và vết bầm vòng tròn trên cổ. 

Phát hiện thư tuyệt mệnh của giám đốc nghi bị sát hại ảnh 1 Công an điều tra vụ việc tại hiện trường
Ngoài ra, trước khi tử vong, anh Nhựt có để lại một bức thư tuyệt mệnh với nội dung nói về tình trạng nợ nần của mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh điều tra, làm rõ. Công an điều tra vụ việc tại hiện trường

Như tin đã đưa, anh Nhựt là giám đốc một doanh nghiệp xây dựng ở địa phương, hiện sống cùng vợ ở thị trấn Sơn Tịnh, thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Vào tối 16.3, anh Nhựt về ngủ tại nhà cha ruột của mình là ông Tâm. 

Đến sáng 17.3, thấy đã muộn nhưng anh Nhựt vẫn chưa dậy nên người thân vào gọi và phát hiện anh Nhựt đã tử vong, trên người có nhiều vết thương, xây sát. Theo đó, dư luận nghi ngờ anh Nhựt bị sát hại.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG