Phát hiện xe biển xanh chở gỗ quý hiếm

Chiếc xe ô tô chở gỗ tại cơ quan chức năng.
Chiếc xe ô tô chở gỗ tại cơ quan chức năng.
TPO - Lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe biển xanh có biểu hiện nghi vấn đã dừng xe kiểm tra và phát hiện 1,499m3 gỗ bách xanh – loại gỗ quý hiếm trên xe.  

Sự việc xảy ra vào khoảng 5h ngày 28/2, tại Km29 QL2 đường Tuyên Quang – Hà Giang (thuộc địa phận tỉnh Tuyên Quang).

Vào thời điểm trên, tổ công tác thuộc trạm CSGT Hàm Yên đã phối hợp cùng Hạt kiểm lâm Hàm Yên làm nhiệm vụ phát hiện xe ô tô biển xanh BKS 31A - 3086 có biểu hiện nghi vấn đã dừng xe kiểm tra.

Trung tá Đào Việt Hà, Trưởng trạm CSGT Hàm Yên (Tuyên Quang) cho biết, trong quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe vận chuyển 31 thanh gỗ nghi là gỗ bách xanh (thuộc loài nguy cấp quý hiếm nhóm II A) có khối lượng 1,499m3.

Tài xế chiếc xe được xác định là Dương Văn Đô (SN 1988, trú tại thôn Hạ, xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội) đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số gỗ này.

Hiện Hạt kiểm lâm Hàm Yên đang tiến hành xác minh nguồn gốc số gỗ trên.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.