Phạt tài xế đỗ ô tô trên đường ray 4 triệu đồng

Chủ chiếc xe ô tô mang BKS 92A – 060.56 bị phạt 4 triệu đồng vì hành vi đỗ xe trên đường ray khiến đầu máy tàu hỏa mắc kẹt gần 2 tiếng đồng hồ
Chủ chiếc xe ô tô mang BKS 92A – 060.56 bị phạt 4 triệu đồng vì hành vi đỗ xe trên đường ray khiến đầu máy tàu hỏa mắc kẹt gần 2 tiếng đồng hồ
TPO - Chủ chiếc xe ô tô mang BKS 92A – 060.56 bị phạt 4 triệu đồng vì hành vi đỗ xe trên đường ray khiến đầu máy tàu hỏa mắc kẹt gần 2 tiếng đồng hồ.

Ngày 21/3, trung tá Nguyễn Bá Cường - Trưởng đội CSGT đường sắt (Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng), cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính người lái ôtô đỗ giữa đường ray.

Theo đó, tài xế này vi phạm điểm b, khoản 3, điều 48 (Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt) về việc để vật chướng ngại (cụ thể là ôtô) trên đường sắt, làm cản trở giao thông. Với vi phạm này, tài xế bị xử phạt 4 triệu đồng và không có hình thức phạt bổ sung.

Trước đó, khoảng 15g30 ngày 20/3, đầu máy tàu hỏa D18E-602 di chuyển từ ga ra đoạn đường sắt dọc theo đường Hải Phòng (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để quay đầu. Đến đoạn đường ray đối diện kiệt 300 Hải Phòng, đầu tàu phải dừng lại do có chiếc ô tô mang BKS 92A – 060.56 đang đỗ trên đường ray.

Đầu tàu hỏa sau đó bị mắc kẹt gần 2 tiếng đồng hồ bởi không thể tìm được chủ xe. Đến khoảng 17g, chủ xe mới xuất hiện và lái xe ra khỏi đường ray.

Đây là đoạn đường ray cũ, chạy dọc theo tuyến đường Hải Phòng, không thuộc tuyến đường sắt Bắc – Nam. Đoạn đường sắt này được sử dụng để các đầu máy tàu hỏa quay đầu. Dọc tuyến đường sắt này đều cắm biển cấm đậu đỗ xe tuy nhiên, những người dân sống xung quanh khu vực này vẫn thường xuyên tập kết vật liệu xây dựng, đỗ xe máy, ô tô... trên tuyến đường sắt này.

MỚI - NÓNG