Phạt tù 17 bị cáo vụ động lắc Ruby lớn nhất đất Cảng

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa
TPO - Ngày 19/9, TAND TP Hải Phòng xử sơ thẩm vụ “động lắc” Ruby đối với 17 bị cáo với 3 nhóm tội danh chứa chấp, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. 

Toà tuyên phạt bị cáo Lê Đình Hiệp, quản lý “động lắc” Ruby 9 năm tù về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý; ba bị cáo mua bán trái phép chất ma tuý bị phạt mức án 24-27 tháng, số còn lại cùng bị phạt 5 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. 

“Thả cửa” cho “bay lắc”

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 sáng 29/6/2016, hàng trăm cảnh sát thuộc Bộ Công an đã đột kích quán karaoke Ruby (số 8 đường vòng Hồ Sen, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng) phát hiện tại phòng 304 nhiều đối tượng có dấu hiệu sử dụng chất ma tuý, thu giữ 4 viên thuốc lắc, 2 túi nylon đựng ketamine. Tiến hành khám xét khẩn cấp, lực lượng công an phát hiện 12 phòng hát có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma tuý, thu giữ tổng cộng 82 viên thuốc lắc, 18 túi ketamine. Qua test nhanh, công an xác định có 105 người (trong tổng số 276 khách có mặt tại “động lắc”) dương tính với chất ma tuý. 

Theo cáo trạng, Lê Đình Hiệp (39 tuổi, trú phường An Dương, quận Lê Chân) được bà chủ Nguyễn Thị Bích Thuỷ giao cho quản lý “động lắc” Ruby đã “thả cửa” cho sử dụng ma tuý để thu hút dân chơi. Quá trình điều tra, Hiệp và một số nhân viên của “động lắc” Ruby thừa nhận đã tạo điều kiện cho các dân chơi sử dụng trái phép chất ma tuý tại đây trong một thời gian dài. 

Đối với Nguyễn Thị Thu Thuỷ (46 tuổi, trú phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân)-bà chủ “động lắc” và Nguyễn Văn Phiên (39 tuổi, trú phường An Dương, quận Lê Chân)-quản lý tài chính của “động lắc” được xác định có dấu hiệu hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý. Tuy nhiên, ngay sau khi “động lắc” Ruby thất thủ, Thuỷ và Phiên đã cao chạy xa bay, cơ quan điều tra sẽ xử lý sau. Bà chủ “động lắc” Ruby được biết đến là có quan hệ “khủng” nên Ruby mau chóng trở thành điểm bay lắc số 1 Hải Phòng. 

Ngoài quan hệ “khủng”, để “né” trách nhiệm, sau khi động lắc đi vào hoạt động, từ tháng 4/2014, bà chủ “động lắc” đã làm hợp đồng ủy quyền trách nhiệm cho một thương binh nặng là ông Nguyễn Đức Bảo (58 tuổi, trú quận Lê Chân, giữ chức Phó giám đốc công ty Ngọc Thủy). Bà Thuỷ uỷ quyền cho ông Bảo được toàn quyền điều hành và chịu mọi trách nhiệm về hoạt động tại karaoke Ruby, được đại diện cho công ty ký, đóng dấu các giấy tờ liên quan đến hoạt động của quán trong thời hạn 3 năm, dù thực tế mọi việc điều hành hoạt động đều do bà Thuỷ nắm giữ. 

Quyên góp tiền đi “bay”

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Bùi Đức Huy là nhân viên quán Ruby khi có người quen nhờ đặt phòng “bay”, Huy đã gạ gẫm khách mua thuốc lắc để chơi. Huy đã gọi điện cho một nhân viên cũ của quán Ruby là Đặng Hoàng Anh lấy giúp 50 viên thuốc lắc để cung cấp cho nhóm quen “bay” ở phòng 603. Khi Đặng Hoàng Anh mang thuốc lắc tới Ruby đã giao cho Lê Xuân Nam là nhân viên quán này để chuyển cho Huy. Do đó cả ba đối tượng Huy, Hoàng Anh và Nam cùng bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Cáo trạng xác định tại 3 phòng “bay” 603, 304 và VIP 8888 có 13 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Trong đó, tại phòng 603 Lê Viết Đức tổ chức sinh nhật đã mời 23 người cùng sử dụng thuốc lắc để “bay”. Tại phòng 304, bị cáo Phạm Đình Lợi (25 tuổi) và Trần Hồng Quân (31 tuổi, cùng trú quận Kiến An) được xác định đã tổ chức cho toàn bộ 30 người trong phòng này sử dụng thuốc lắc và ketamine nhân dịp sinh nhật Lợi. 

Riêng phòng VIP8888, có 10 “dân chơi” đã cùng nhau quyên góp tiền để mua thuốc lắc, ketamine mời bạn bè sử dụng nên VKS xác định cả 10 người gồm Vũ Văn Đức, Bùi Duy Khánh, Nguyễn Văn Hùng, Bùi Đức Trung, Bùi Ngọc Trung, Vũ Thế Tài, Phạm Quang Đạt, Bùi Nguyễn Minh Hoàng, Trần Hồng Tưởng, Phạm Văn Quỳnh (cùng trú huyện Thuỷ Nguyên) đồng phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tại toà các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Toà tuyên phạt bị cáo Lê Đình Hiệp, quản lý “động lắc” Ruby mức án cao nhất 9 năm tù về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý, 13 bị cáo thuộc nhóm tội danh tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý cùng bị phạt 5 năm tù, riêng ba bị cáo phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý bị mức án từ 24-27 tháng tù. 

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.