Phạt tù 3 đối tượng cầm đầu vụ 195 học viên cai nghiện trốn trại

3 bị cáo cầm đầu kích động học viên trốn trại. Ảnh: L.N
3 bị cáo cầm đầu kích động học viên trốn trại. Ảnh: L.N
TPO - Hùng, Xuân, Tiền đã bàn bạc, lên kế hoạch rủ rê các học viên cai nghiện tấn công bảo vệ, đập phá tường rào để trốn khỏi Trung tâm giáo dục, lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngày 31/5, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa lưu động xét xử vụ kích động, lôi kéo 195 học viên cai nghiện tại Trung tâm giáo dục, lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (đóng tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành) phá trại bỏ trốn.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh Hùng (34 tuổi) 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thanh Xuân (28 tuổi, cả 2 cùng ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 4 năm tù và Nguyễn Trọng Tiền (24 tuổi, ngụ Q1, TP HCM) 3 năm 6 tháng tù với tội danh gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, sau khi bàn bạc, lên kế hoạch rủ rê lôi kéo các học viên cai nghiện tại Trung tâm giáo dục, lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trốn trại. Sáng 9/11/2016, Hùng, Xuân và Tiền dùng dao, gậy sắt, đùi gỗ hô “về nhà thôi” ...Lúc này, học viên lớp đan hưởng ứng, họ dùng gạch đá tấn công bảo vệ, đập phá 15m2 tường rào của trung tâm, 195 học viên bỏ trốn ra ngoài.

Tháng 11/2016, Xuân và Tiền bị bắt tạm giam, riêng Hùng lẩn trốn đến tháng 2/2017 thì bị bắt.

MỚI - NÓNG