Phạt tù chung thân kẻ giết, đốt xác người yêu

Phạt tù chung thân kẻ giết, đốt xác người yêu
Ngày 19/1, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt tù chung thân đối với Kim Ki Jong -  thủ phạm gây ra vụ án giết người, đốt xác trên đường Hoàng Minh Giám (Hà Nội) đêm 3/9/2008.

Theo kết quả phiên xét xử thì đầu năm 2008, Kim Ki Jong từ Hàn Quốc sang Việt Nam tìm việc làm.

Trong thời gian tìm việc, Kim Ki Jong đã thuê chị Đào Thị Huệ (sinh viên năm thứ tư, khoa Tiếng Hàn, Đại học Hà Nội) làm gia sư để học tiếng Việt. Trong quá trình dạy và học, Kim Ki Jong đã cảm mến chị và hai người có quan hệ tình cảm với nhau.

Trưa 3/9/2008, đôi tình nhân về nhà trọ để ngủ. Sau khi Huệ cho Kim biết cô còn có một mối tình khác, vì ghen tuông, Kim đã đánh chết Huệ.

Sau đó để phi tang, Kim đã cho xác Huệ vào vali kéo ra bãi đất trống trên đường Hoàng Minh Giám rồi tưới xăng, đốt.

Theo C.Tùng
Lao động

MỚI - NÓNG