Phạt tù chung thân kẻ giết hại nhà báo

Phạt tù chung thân kẻ giết hại nhà báo
Sáng nay 27/3, Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử bị cáo Lê Sỹ Bảo, sinh năm 1986, trú tại xã Tân Hùng, xã Hưng lộc, thành phố Vinh về “tội giết người” trong vụ án giết nhà báo Nguyễn Bá Hùng Vỹ (Phóng viên báo Thương mại thường trú tại Nghệ An).

Ngoài ra các bị cáo Nguyễn Trường Thắng, sinh năm 1961, trú tại Yên Phúc A, phường Hưng Bình, thành phố Vinh; Lê Văn Thắng, sinh năm 1984, trú quán tại xã Nam Cát, huyện Nam Đàn và Trần Minh Tuấn, sinh năm 1987, tại xóm Tân Hùng, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh  cũng bị đưa ra xét xử về “tội không tố giác tội phạm” .

Theo cáo trạng, khoảng 21giờ ngày 7/12/2007, Lê Sĩ Bảo, Nguyễn Trường Thắng và Trần Minh Tuấn cùng một số đối tượng khác đi hát Karaoke tại phòng hát số 9, số nhà 72 E, đường Nguyễn Sĩ Sách (thành phốVinh, Nghệ An).

Tại thời điểm này, anh Nguyễn Bá Hùng Vỹ cùng một số người bạn khác đang hát tại phòng số 7, số nhà nói trên. Hát được một lúc thì anh Vỹ đi ra ngoài. Sau đó, anh Vỹ quay lại phòng hát nhưng đi vào nhầm phòng số 9 và đứng trước màn hình ti vi để nghe điện thoại. Ngay lúc đó, Lê Sỹ Bảo đã dùng chiếc dao mang sẵn đâm vào người anh Vỹ làm anh bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu.

Tuy biết hành vi phạm tội của Bảo và có đầy đủ điều kiện để khai báo nhưng Nguyễn Trường Thắng, Lê Văn Thắng, Trần Minh Tuấn không tố giác tội phạm với các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây khó khăn cho cơ quan điều tra xử lý kẻ phạm tội. Hành vi nêu trên của các bị can gây nguy hiểm cho xã hội. Tại phiên toà, Lê Sỹ Bảo và đồng bọn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt: Lê Sĩ Bảo, tù chung thân; Lê Văn Thắng 3 tháng tù và 12 tháng tù tại bản án số 367 ngày 20/9/2006 của Toà án nhân dân thành phốVinh về “Tội truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ”, tổng hợp 2 bản án buộc bị cáo Lê Văn Thắng phải chịu hình phạt chung là 15 tháng tù giam; Nguyễn Trường Thắng, 6 tháng tù giam và Trần Minh Tuấn, 3 tháng tù cho hưởng án treo.

Ngoài ra, bị cáo Lê Sĩ Bảo còn phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 250 triệu đồng, trong đó tiền nuôi dưỡng cho 2 con của anh Nguyễn Bá Hùng Vỹ- mỗi cháu 300.000 đồng/tháng với thời gian 32 năm và cấp dưỡng nuôi bố mẹ thân sinh anh Nguyễn Bá Hùng Vỹ- mỗi người 150.000 đồng/tháng đến khi bố mẹ của người bị hại qua đời.

Theo Viết Hùng
TTXVN

MỚI - NÓNG