Hà Nội:

Phạt tù treo 3 bị cáo trong vụ rút ruột xăng dầu hàng không

Phạt tù treo 3 bị cáo trong vụ rút ruột xăng dầu hàng không
TP - Ngày 2/6, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo còn lại trong vụ rút ruột xăng dầu hàng không xảy ra tại xí nghiệp xăng dầu hàng không miền Bắc (thuộc Cty xăng dầu hàng không Việt Nam).

Ba bị cáo gồm: Nguyễn Thanh Toản (sinh năm 1959, trú tại đường 2, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bị tuyên phạt 36 tháng tù treo; Nguyễn Như Nhị (sinh năm 1974, ở tại Mạch Lũng, Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội) lĩnh 30 tháng tù treo về cùng tội “tham ô tài sản”; bị cáo Dương Văn Vinh (sinh năm 1954, trú tại Tiên Hội, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội) lĩnh 20 tháng tù treo về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng, từ năm 2002-2004, Xí nghiệp xăng dầu hàng không miền Bắc ký hợp đồng bán nhiên liệu dầu Jet A1 cho Cty thương mại xăng dầu Minh Hồng với số lượng 12.000 lít mỗi tháng. Để thực hiện hợp đồng, xí nghiệp đã giao cho tổ bảo quản kho N2 thực hiện việc xuất bán dầu với sự giám sát của nhóm bảo vệ.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng các nhân viên kho N2 đã thông đồng với Toản xuất dầu không có hóa đơn, chứng từ để bán lấy tiền chia nhau.

Tại cơ quan điều tra, Nhị khai: Ngày 27/2/2004, Nhị nhận vận chuyển 2 chuyến dầu Jet A1 (chuyến 11 giờ 30 và 17 giờ) từ kho N2 về giao cho cửa hàng Vinh Huyền. Việc giao nhận dầu tại kho N2 do Toản thực hiện, Nhị không được giao hóa đơn, chứng từ. Đến 17 giờ 10 phút, khi Nhị chở chuyến thứ 2 thì bị bắt quả tang. Còn Vinh thừa nhận đã mua 1 xe dầu Jet A1 mà chưa có hóa đơn, chứng từ (Cty Minh Hồng xuất hóa đơn sau).

Sau khi vụ án bị phát hiện, các bị cáo là nhân viên bảo vệ kho N2 như: Phạm Quang Nhiệm, Nguyễn Văn Biền, Lưu Văn Thảo, Đào Duy Hưng, Nguyễn Bá Dũng đã bị đưa ra xét xử và tuyên phạt án tù. Riêng Toản sau khi bỏ trốn được 3 tháng thì đến đầu thú tại cơ quan công an.

Cơ quan điều tra xác định: Toản và Nhị đã đồng phạm tham ô 2 chuyến dầu Jet A1 có dung lượng 24.000 lít (trị giá gần 150 triệu đồng) của Xí nghiệp xăng dầu hàng không miền Bắc để bán cho Vinh (là chủ cửa hàng xăng dầu Vinh Huyền). Vì vậy, Nhị và Vinh đã bị đưa ra trước vành móng ngựa cùng với Toản trong phiên xử này. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.