Phiên tòa gán ghép: Các bị hại kháng án kêu oan cho bị cáo

TP - Ba nông dân được “gán ghép vai trò bị hại” trong phiên tòa sơ thẩm hình sự TAND tỉnh Đắk Nông xét xử ngày 18/7, đều có đơn kháng án, gồm Đậu Ngọc Dung, Đinh Hữu Thuật ở xã Bom Bo và Nguyễn Văn Trung ở xã Đắk Nhau (Bù Đăng, Bình Phước). Nội dung kháng án: Không đồng ý với tội danh “cưỡng đoạt tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với 3 bị cáo. 

Ba bị cáo đó là Nguyễn Văn Thành, Đoàn Văn Sỹ ở xã Bom Bo và Hoàng Văn Tình ở xã Đắk Nhau (Bù Đăng, Bình Phước), vì làm đường vào chở khoai mì (sắn) để thu phí theo sự cho phép của chính quyền; và bán mảnh đất trồng mì. Án sơ thẩm phạt ông Thành 7 năm tù, ông Sỹ và Tình mỗi người 3 năm 6 tháng tù. 


Vụ này, Tiền Phong ngày 21/7 đã phản ánh trong bài “Phiên tòa gán ghép bị hại”. 

MỚI - NÓNG