Hà Tĩnh:

Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã trốn truy nã suốt 5 năm

Đối tượng Võ Thị Huệ.
Đối tượng Võ Thị Huệ.
Sáng ngày 14/3, Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này vừa bắt đối tượng Võ Thị Huệ (56 tuổi, trú tại xóm Làng Khang, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc) nguyên là thủ quỹ, kiêm Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thuần Thiện để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc, trong thời gian từ tháng 10/2005 đến tháng 6/2010, Võ Thị Huệ được giao làm thủ quỹ, kiêm Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thuần Thiện. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn công tác, Huệ đã chiếm đoạt số tiền gần 1,1 tỷ đồng. Đây là số tiền mà UBND xã Thuần Thiện thu được từ các khoản bán đấu thầu đất, tiền thu ngân sách và các nguồn lệ phí khác từ đầu năm 2010 đến tháng 6-2010. 

Từ thông tin tố cáo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã vào cuộc điều tra. Cơ quan chức năng có đầy đủ chứng cứ tài liệu nên ngày 1/8/2010 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Huệ về hành vi “tham ô tài sản”. Tuy nhiên, Huệ đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương, để tạo vỏ bọc nhằm qua mắt cơ quan chức năng, Huệ đã đổi tên mới là Nguyễn Thị Hồng xin làm giúp việc cho nhiều gia đình ở các tỉnh phía Nam. Ngày 25/9/2010, Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định truy nã trên toàn quốc đối với Huệ.

Sau một thời dài điều tra, xác minh, ngày 12/3/2015, Công an huyện Can Lộc đã phối hợp với các cơ quan chức năng bắt được Huệ tại phường Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu và di lý về Hà Tĩnh.

Tại cơ quan điều tra, Võ Thị Huệ đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an huyện Can Lộc đang hoàn tất hồ sơ, chuyển cho đơn vị chức năng để xử lý theo thẩm quyền.

Theo Theo Sài Gòn Giải Phóng
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.