Phó công an bị tố 'tòm tem' vợ nông dân trần tình

Phó công an bị tố 'tòm tem' vợ nông dân trần tình
Tường trình với lãnh đạo, phó công an xã bị nông dân tố cáo vào phòng vợ anh ta thanh minh rằng mang dầu gió vào giúp người bệnh chứ không có ý gì khác.

> Phó công an xã bị tố 'tòm tem' vợ bạn

Tường trình với lãnh đạo, phó công an xã bị nông dân tố cáo vào phòng vợ anh ta thanh minh rằng mang dầu gió vào giúp người bệnh chứ không có ý gì khác.

Chân dung phó công an
Chân dung phó công an Huỳnh Tấn Hải . Ảnh: VTC News

Trao đổi với PV ngày 19-3, ông Trần Hữu Thành - Chủ tịch UBND xã Châu Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng cho biết, sau khi nhận được đơn của ông Danh Văn Út (33 tuổi) tố cáo ông Huỳnh Tấn Hải (Phó Công an xã Châu Khánh) vào phòng ôm vợ ông Út, UBND xã Châu Khánh đã yêu cầu ông Hải làm tường trình.

Theo giải trình, phó công an giải thích lý do có mặt tại nhà chị vợ của ông Út vào tối 15-3 là do hôm ấy đi ngang nhà bà Hồ Thị Mén ở ấp 4, xã Châu Khánh nên được mọi người mời vào uống bia vì chị em bà Mén tổ chức tiệc. Lúc đó có vợ Út là chị Nhị (27 tuổi) nhậu chung nhưng do Nhị chóng mặt, nhức đầu nên vợ ông Út vào phòng nằm.

Nhậu chừng nửa giờ, Nhị gọi người thân mang vào phòng chai dầu gió nên ông Hải được chị của Nhị nhờ mang dầu vào phòng giúp. Tuy nhiên, vừa vào tới phòng ngủ của Nhị thì ông Út xuất hiện rồi kêu bạn của hai người là ông Cường đến làm chứng rồi sau đó lên xã báo với chính quyền xã để xử lý vụ việc.

Còn theo ông Thành, trong buổi làm việc với ông Út, ông này cho rằng khi phát hiện ông Hải với vợ ông Út trong phòng thì cửa phòng bị bấm chốt bên trong. Tuy nhiên, ông Hải giải trình là không có bấm chốt khóa lại mà khi cầm chai dầu gió bước vào phòng chị Nhị thì cánh cửa tự động khép lại.

Hiện UBND huyện Long Phú đã chỉ đạo UBND xã Châu Khánh nhanh chóng xác minh làm rõ đơn tố cáo của ông Út để xử lý ông Hải nếu phát hiện có sai phạm.

Theo Diễm Hằng
VTC News

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.