Phó giám đốc Công an TPHCM nói gì về tội phạm cướp giật?
TPO - Nói về loại tội phạm cướp giật trên địa bàn TPHCM, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TPHCM cho biết, trong năm qua tội phạm cướp giật đã được kéo giảm. Công an TPHCM xác định đây là loại tội phạm cần phải tập trung đấu tranh mạnh mẽ bởi gây nhiều bức xúc, bất an.

Ngày 12/12, tại buổi thông tin báo chí về diễn tập xử lý tình huống an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM năm 2019, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TPHCM cho biết, từ đây đến cuối năm, Công an TPHCM tập trung các lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân thành phố trong các lễ hội lớn, an toàn đón Tết cổ truyền.

Theo đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Công an TPHCM đã triển khai nhiều giải pháp cho các lực lượng, trong đó tập trung nhận diện các loại tội phạm thường xảy ra trong dịp trước, trong và sau Tết. Từ đó, Công an TPHCM tập trung vào đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm này, trong đó có tội phạm cướp giật.
Đối với loại tội phạm cướp giật trên địa bàn TPHCM, đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết, trong năm qua tội phạm cướp giật đã được kéo giảm. Công an TPHCM xác định đây là loại tội phạm cần phải tập trung đấu tranh mạnh mẽ bởi gây nhiều bức xúc, gây bất an trong quần chúng nhân dân.
“Không những Tết, trong thời gian sắp tới mà trong suốt năm 2020 chúng tôi sẽ tập trung để kéo giảm loại tội phạm này”, đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết.

Theo Phó giám đốc Công an TPHCM, đối với loại tội phạm cướp giật cần có nghiệp vụ chuyên sau để nhận diện, để quản lý và đấu tranh ngay tại cơ sở, không thể chờ đối tượng ra tay hoạt động mới truy bắt thì không căn cơ, không hiệu quả.
Nói về kế hoạch và giải pháp, đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết, Công an TPHCM áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ trong quản lý đối tượng, triển khai các biện pháp vừa bí mật vừa công khai, đồng thời tăng cường các lực lượng tuần tra công khai, trong đó có lực lượng 363. Thời gian qua, lực lượng 363 đã hoạt động khá hiệu quả trong việc phòng chống các loại tội phạm cướp giật, ngăn chặn kịp thời nhiều đối tượng chuẩn bị hoạt động phạm tội cướp giật.
Trong năm 2019, Công an TPHCM cho biết, công tác đấu tranh, phòng chống hoạt động của tội phạm hình sự đạt được kết quả khả quan, phạm pháp hình sự tiếp tục được kéo giảm sâu (giảm 8,25% so với năm 2018 và là năm thứ 05 liên tiếp kéo giảm phạm pháp hình sự). Đã điều tra khám phá 3.080 vụ xâm phạm trật tự an toàn xã hội (đạt tỷ lệ 76,98%; tăng 1,68% so với cùng kỳ 2018); triệt phá 661 băng, nhóm tội phạm hình sự, bắt 1.188 đối tượng.
Cùng chuyên mục

Giám đốc tố cáo con gái ông Trần Quý Thanh bị bắt

Điều tra công ty nước ngoài tham gia cho vay lãi nặng qua ứng dụng

Bí thư Đoàn bị giam oan 28 tháng muốn được xin lỗi tại nơi ở

Phúc thẩm vụ Đồng Tâm: Bị cáo tỏ ra hối hận, xin hưởng khoan hồng

Trịnh Xuân Thanh khai bị ép ký hợp đồng vụ Ethanol Phú Thọ

Thanh tra Chính phủ giải đáp khoăn của cử tri về mức xử lý ông Lê Thanh Hải

Trịnh Xuân Thanh phủ nhận trách nhiệm trong vụ thất thoát 543 tỷ đồng
