Phó Giám đốc Trung tâm cai nghiện chết vì treo cổ

Phó Giám đốc Trung tâm cai nghiện chết vì treo cổ
Các nhân viên phát hiện bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, Phó giám đốc Trung tâm cai nghiện Bố Lá, TPHCM đã chết trong trạng thái treo cổ tại phòng làm việc.

Vụ việc xảy ra ra khoảng 9 giờ ngày 9/2, tại Trung tâm cai nghiện Bố Lá, thuộc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TPHCM, đóng trên địa bàn huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, nơi có khoảng 1.000 học viên đang cai nghiện.

Theo một số cán bộ ở Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TPHCM, có thể  bà Xuyến tự tử vì chuyện riêng tư bởi trước đó vài ngày, bà Xuyến xin nghỉ phép để khám chữa bệnh.

Chiều 8/2, sau khi được các cán bộ ở Trung tâm đón từ bệnh viện về, bà Xuyến vào phòng riêng đóng cửa cho đến khi nhân viên Trung tâm phát hiện bà chết trong phòng làm việc. Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Theo M.T
Thanh niên

MỚI - NÓNG