Xử “đại án tham nhũng Phương Nam”:

Phó Giám đốc và kế toán trưởng bị đề nghị 15-17 năm tù

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Tuổi trẻ.
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Tuổi trẻ.
TP - Hôm qua, tại phiên sơ thẩm của TAND tỉnh Sóc Trăng xử “đại án tham nhũng Phương Nam”, đại diện cơ quan công tố đề nghị  2 bị cáo của Cty Phương Nam là PGĐ Trịnh Thị Hồng Phượng và kế toán trưởng  Lâm Minh Mẫn mỗi người mức án 15-17 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

25 bị cáo ở các chi nhánh ngân hàng bị đại diện cơ quan công tố đề nghị mỗi người thấp nhất 5-6 năm tù, cao nhất 7-9 năm tù về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Theo cáo trạng, Cty Cổ phần Thủy sản Phương Nam (Cty Phương Nam) thành lập đầu năm 1998, kinh doanh tôm, vốn điều lệ 295 tỷ đồng, của ông Lâm Ngọc Khuân và vợ, con, cháu. Từ năm 2008 đến ngày 30/9/2012, kinh doanh liên tục lỗ nhưng Cty Phương Nam lập 19 báo cáo tài chính gian dối cho rằng kinh doanh lãi để vay tiền của 8 chi nhánh ngân hàng. Tổng số tiền vay hơn 16.000 tỷ đồng, đưa vào sản xuất kinh doanh chỉ gần 6.000 tỷ đồng còn hơn 10.000 tỷ đồng “chủ yếu đảo nợ và trả lãi vay”. Tổng số tiền lỗ được xác định hơn 996 tỷ đồng.

Trong số tiền vay, Cty Phương Nam đã nâng khống số lượng kho tôm đông lạnh và dùng nó thế chấp với 5 chi nhánh ngân hàng để vay tiền. Giá trị hàng nâng khống lên khoảng 1.900 tỷ đồng, thực tế hàng tồn kho sau khi vụ án khởi tố, bán chỉ hơn 40,6 tỷ đồng.

Đại diện công tố kết luận, có 4 người ở Cty Phương Nam “thực hiện các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền” gần 785 tỷ đồng của 5 ngân hàng. Trong đó, ông Lâm Ngọc Khuân và con gái Lâm Ngọc Hân đã trốn đi Mỹ, nên truy tố 2 người còn lại là PGĐ Trịnh Thị Hồng Phượng và kế toán trưởng Lâm Minh Mẫn.

Phần tranh luận, các luật sư  cho rằng đại diện công tố xem xét vụ án chưa toàn diện, đầy đủ nên chưa rõ tội trạng của các bị cáo. Bởi vì, theo cáo trạng, Cty Phương Nam kinh doanh lỗ hơn 996 tỷ đồng, trong khi 5 ngân hàng mất gần 785 tỷ đồng, vậy Cty Phương Nam cũng đã mất (996-785=) 211 tỷ đồng, thì không thể kết luận các bị cáo chiếm đoạt tiền.

Bên cạnh, cáo trạng chưa làm rõ số tiền lãi thu được của 5 ngân hàng, để xem so với vốn cho vay “lời hay lỗ?”.

Luật sư Nguyễn Trường Thành bảo vệ cho 3 bị cáo của VCB Sóc Trăng còn lập luận, Cty Phương Nam hiện nay không phải Cty Phương Nam trước kia; mà được tái cơ cấu từ giữa năm 2013, với các cổ đông mới. Trong đó, LPB Hậu Giang và ABbank Bạc Liêu là cổ đông lớn. Và Cty Phương Nam hiện nay đã cam kết trả nợ cho các ngân hàng. Nên tư cách nguyên đơn dân sự, người có quyền và nghĩa vụ liên quan của Cty Phương Nam hiện nay cùng một số ngân hàng theo xác định của đại diện công tố là chưa chính xác.

 Các luật sư cũng phân tích, nếu chứng minh được các bị cáo ở Cty Phương Nam phạm tội “lừa đảo...”, thì các bị cáo ở các chi nhánh ngân hàng không phạm tội “vi phạm quy định về cho vay...”. Bởi vì, theo kết luận giám định tư pháp, các chi nhánh ngân hàng cho vay đúng đối tượng, đúng chính sách. Các bị cáo ở 5 chi nhánh ngân hàng chỉ có thể phạm tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Năm chi nhánh ngân hàng cho vay tiền liên quan kho hàng khống là: Ngân hàng Phát triển VN - Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng (VDB Sóc Trăng), Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Sở giao dịch Hậu Giang (LPB Hậu Giang), Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - Chi nhánh Sóc Trăng (VCB Sóc Trăng), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank Sóc Trăng) và Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Bạc Liêu (ABbank Bạc Liêu). Các ngân hàng này bị mất gần 785 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG