Phóng hỏa nhà người tình vì ghen

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Sáng 8/10, Công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đã bắt Nguyễn Trọng Toàn (sinh năm 1978, ở Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh) - nghi can phóng hỏa đốt nhà bà Nguyễn Thị Tâm (sinh năm 1973, trú ở thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn). 

Do ghen tuông với Nguyễn Thị Tâm, khuya 3/10, Toàn khóa cửa trước nhà bà Tâm rồi đổ xăng đốt nhà nhằm giết cả nhà bà. Lúc này bà Tâm không có ở nhà, ba người con của bà Tâm là Nguyễn Thị Thu Định (sinh năm 1999), Nguyễn Phi Cường (sinh năm 1999) và Nguyễn Thị Thu Hậu (sinh năm 2006) đang ở trong nhà thì phát hiện lửa cháy đã chạy lên mở cửa trước để thoát thân nhưng đã bị Toàn khóa bên ngoài.

Các cháu đã tri hô và tự phá cửa thoát được ra ngoài. Thời điểm đó, Toàn cũng đã mua xăng và đốt một ngôi nhà khác ở thị trấn Tam Quan của bà Tâm nhưng ngôi nhà này không có người ở. Công an huyện Hoài Nhơn đang củng cố hồ sơ về hành vi giết người và hủy hoại tài sản đối với Toàn.    

MỚI - NÓNG