Phụ huynh phẫn nộ đòi 'xử' bảo mẫu hành hạ trẻ

Phụ huynh phẫn nộ đòi 'xử' bảo mẫu hành hạ trẻ
TP - Ngay khi đoạn clip và thông tin về vụ hành hạ trẻ em được lan truyền, nhiều phụ huynh đã tìm đến trước cửa căn nhà được dùng làm cơ sở giữ trẻ của bà Phương với thái độ phẫn nộ, đòi 'xử' lý.

> Bắt giam hai bảo mẫu 'tra tấn' trẻ mầm non

Liên quan đến vụ việc một số bé bị hành hạ tại cơ sở giữ trẻ Phương Anh, chiều 17/12, cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thị Đông Phương (31 tuổi, ngụ phường 9, quận 8) và Nguyễn Lê Thiên Lý (19 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) về hành vi “Hành hạ người khác”.

Trước đó, một video clip ghi lại cảnh các bảo mẫu tại cơ sở mầm non tư thục Phương Anh (số 18 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM) hành hạ nhiều trẻ em trong lúc cho các bé ăn được đăng tải trên website của một tờ báo gây phẫn nộ trong dư luận.

Theo hình ảnh trong clip, hai bảo mẫu tại cơ sở này được xác định là bà Lê Thị Đông Phương và Nguyễn Lê Thiên Lý liên tục dùng tay đánh, tát vào mặt, đạp mạnh vào lưng, nắm đầu các bé lắc liên tục hàng chục lần. Khi cho các bé ăn, Lý dùng tay bóp mạnh vào hai bên trán bé, vả vào mặt. Sau mỗi cái tát của Lý, thức ăn từ miệng của các bé lại trào ra lẫn lộn với nước mắt, nước mũi. Không chỉ thế Lý còn cầm đầu cháu bé dúi xuống đất rồi xách ngược bé lên dúi vào thùng phuy chứa nước mặc cho bé khóc la giãy giụa.

Cũng với những hành động tàn nhẫn không kém gì Lý, bà Phương cho một bé uống sữa nhưng bé không chịu nuốt, liền dùng tay bịt mũi, khóa hai tay bé. Sau đó đặt bé xuống nền nhà rồi dùng cả ly sữa đổ vào miệng. Một phần sữa vào miệng bé, phần còn lại chảy tràn khắp mặt mũi, xuống cổ. Một bé trai khác bị bà Phương nắm đầu lắc liên tiếp, tát hàng chục cái vào mặt rồi xô ra xa, sau đó lại túm cổ áo bé này lôi lại tát tiếp.

Phụ huynh phẫn nộ

Ngay khi đoạn clip và thông tin về vụ hành hạ trẻ em được lan truyền, nhiều phụ huynh đã tìm đến trước cửa căn nhà được dùng làm cơ sở giữ trẻ của bà Phương với thái độ phẫn nộ.

Sáng 17/12, chúng tôi có mặt tại cổng cơ sở này nhưng căn nhà đã được khóa kín cửa phía ngoài, bảng hiệu cũng đã bị gỡ xuống.

Theo nhiều người dân sống gần đó, cơ sở mầm non này đã ngưng hoạt động từ ngày 14/12 nhưng vẫn có người ở, tuy nhiên tới sáng 17/12 thì căn nhà khóa cửa, trong nhà không có ai.

 “Ngày nào ra đón các bé, hai người này cũng có thái độ niềm nở, có vẻ yêu thương các bé lắm mà, nhiều khi còn nựng các bé trước mặt bố mẹ nữa. Ai ngờ chúng lại ác như vậy”. 

Một người dân sống bên cạnh nhà trẻ

Anh N.V.N. người sống gần cơ sở mầm non này cho biết, trong buổi sáng 17/12 đã có nhiều phụ huynh tìm đến đây tìm bà Phương đòi “xử” nhưng không có ai ở nhà. “Nhiều người từ trên xe máy nhảy xuống lao tới cầm ổ khóa giật mạnh như muốn làm sập cánh cửa xuống. Một số bà mẹ dừng xe trước cổng khóc thút thít rồi đi…”. Anh N. cho biết thêm, mặc dù anh ở bên cạnh căn nhà này nhưng không biết bên trong đó xảy ra chuyện gì vì nhà luôn kín cổng cao tường.

Bà Hương (nhà gần cơ sở này) nói: “Ngày nào ra đón các bé, hai người này cũng có thái độ niềm nở, có vẻ yêu thương các bé lắm mà, nhiều khi còn nựng các bé trước mặt bố mẹ nữa. Ai ngờ chúng lại ác như vậy”.

Trên trang Facebook của cơ sở mầm non này, nhiều người vào thể hiện thái độ tức giận.

Công an quận điều tra

Ngày 17/12, UBND quận Thủ Đức đã có báo cáo nhanh do phó chủ tịch Nguyễn Thọ Truyền ký về vụ việc này. Theo đó, chủ cơ sở nói trên là bà Lê Thị Đông Phương, 31 tuổi, hộ khẩu thường trú 112/273A đường Nguyễn Duy, P.9, Q.8, tạm trú tại số 18 đường Hiệp Bình, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước.

Bà Phương có trình độ đại học, chuyên ngành giáo dục mầm non do trường Đại học Sài Gòn cấp năm 2011, xếp loại tốt nghiệp khá. Ngoài ra bà Phương còn học qua lớp sơ cấp cứu căn bản, đã qua lớp tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm, lớp quản lý chủ trường, lớp cấp dưỡng, từng nuôi dạy trẻ ở trường mầm non Hoa Lư.

Khoảng tháng 8/2013, bà Phương mở cơ sở giữ trẻ tại nhà, ban đầu chỉ có ba trẻ, sau đó đến tháng 11 thì cơ sở này có chín trẻ với độ tuổi trên 12 tháng. Sau đó Phương tuyển thêm hai người gồm Nguyễn Lê Thiên Lý (19 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Thị Điều (25 tuổi, quê Nghệ An). Hàng ngày Điều nấu ăn còn Phương và Lý cho bé ăn.

Ngày 13/12, sau khi nhận được tin báo từ Công an phường Hiệp Bình, UBND phường Hiệp Bình Phước đã kiểm tra, lập biên bản vụ việc và mời các đối tượng về trụ sở làm việc.

Kiểm tra đoạn clip, trong hai ngày 6/12 và 12/12 có cảnh Lý đang cho các bé ăn, có hành vi dùng tay nhấn đầu các bé xuống, đánh vào vai và kéo áo lên đánh vào mông bé. Qua đó, cơ quan chức năng xác định các bé bị Lý hành hạ gồm Lê Tuấn Khanh (1 tuổi); Nguyễn Trần Hào (2 tuổi) và Bùi Ngọc Diệp (4 tuổi).

Tại Công an quận Thủ Đức, Nguyễn Lê Thiên Lý khai nhận việc khi cho bé ăn có các hành vi hành các bé như nêu trên do khi các bé khó ăn hay buồn ói thì Lý nhấn đầu hoặc đánh vào mông các bé để khỏi ói. Ngoài Lý ra, Điều và Phương cũng có các hành vi nêu trên đối với các bé.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, UBND quận Thủ Đức đã yêu cầu Công an quận điều tra, lập hồ sơ xử lý đối với Lê Thị Đông Phương về hành vi “Kinh doanh trái phép và hành vi hành hạ người khác”, Nguyễn Lê Thiên Lý và Nguyễn Thị Điều về hành vi “Hành hạ người khác”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG