Phủ nhận tin bắt nghi phạm thảm sát ở tiệm vàng

Phủ nhận tin bắt nghi phạm thảm sát ở tiệm vàng
Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục phòng chống tội phạm (Bộ Công an) đã phủ nhận thông tin cho rằng, Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Luyện (SN 1993) ở xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, Bắc Giang, vào 2h sáng nay (30 - 8). Đây là nghi phạm trong vụ thảm sát, cướp tiệm vàng ở Bắc Giang.

 > Bắt nghi phạm trong vụ thảm sát, cướp tiệm vàng

Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục phòng chống tội phạm (Bộ Công an) đã phủ nhận thông tin cho rằng, Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Luyện (SN 1993) ở xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, Bắc Giang, vào 2h sáng nay (30 - 8). Đây là nghi phạm trong vụ thảm sát, cướp tiệm vàng ở Bắc Giang.

Việc khám xét nhà riêng Lê Văn Luyện khiến nhiều người dân địa phương không khỏi bất ngờ. Ảnh: CTV
Việc khám xét nhà riêng Lê Văn Luyện khiến nhiều người dân địa phương không khỏi bất ngờ. Ảnh: CTV.

Theo Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, hiện nay, các lực lượng của Ban chuyên án vẫn đang khẩn trương điều tra, xác minh để truy bắt các đối tượng gây án.

Trước đó, vào sáng ngày 29-8, các mũi trinh sát của Công an tỉnh Bắc Giang đã ập vào nhà đối tượng Luyện. Tuy nhiên, khi lực lượng Công an có mặt, đối tượng đã bỏ trốn. Khám xét khẩn cấp ngôi nhà, Cơ quan CSĐT tìm thấy số vàng được Luyện gửi gắm bố mẹ đem chôn ở gần chuồng lợn sau nhà. Sau khi đào lên, một túi vàng được bọc trong túi bóng nilon (bên trong đựng rất nhiều vàng, dây chuyền và những chiếc kiềng đeo cổ bằng vàng).

Đấu tranh khai thác tại chỗ, bố mẹ đối tượng Luyện là Lê Văn Miên (SN 1969) và Trương Thị Thơm (SN 1970) đã thừa nhận hành vi che giấu tội phạm, giúp hung thủ chôn giấu số vàng trong vụ án. Cũng tại ngôi nhà này, Cơ quan CSĐT còn thu giữ rất nhiều loại dao. Số dao này được cho là hung khí trong vụ án. Có con dao vẫn còn dính máu của các nạn nhân.

Theo Đức Tuấn - Hoàng Phong
An ninh thủ đô

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG