Phụ xe “chôm” phong bì 100 triệu của khách

Phụ xe “chôm” phong bì 100 triệu của khách
TPO – Sau khi nhận hai phong bì của khách gửi, tài xế xe 18B-003.23 chạy trên tuyến Hải Hậu (Nam Định)-Giáp Bát (Hà Nội) đã để phong bì ở đầu xe, bị phụ xe lấy rồi bỏ trốn.

> Khách về quê bị đuổi xuống giữa đường dịp 30/4
> Ùn ùn rời Thủ đô nghỉ lễ

Việc gửi những tài sản có giá trị lớn như tiền bạc, các loại hàng hóa nhỏ nhưng giá trị lớn bằng xe khách thường rất nguy hiểm. Ảnh minh họa của Tuấn Nguyễn
Việc gửi những tài sản có giá trị lớn như tiền bạc, các loại hàng hóa nhỏ nhưng giá trị lớn bằng xe khách thường rất nguy hiểm. Ảnh minh họa của Tuấn Nguyễn.
 

Ngày 1/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, vừa tiếp nhận đơn trình báo của anh Phạm Văn Tâm (SN 1972, ở Hải Đường, Hải Hậu, Nam Định) là chủ xe ô tô biển kiểm soát 18B-003.23, chạy tuyến Hải Hậu (Nam Định)-Giáp Bát (Hà Nội).

Anh Tâm cho biết, khoảng 7h30 ngày 30/4, lái xe của anh là Đỗ Văn Huynh (SN 1978) nhận chuyển hộ hai phong bì dán kín của hành khách tênKhá gửi 80 triệu đồng và Dũng gửi 20 triệu đồng.

Sau khi nhận hai phong bì, anh Huynh để ở đầu xe. Tới bến xe Giáp Bát, phụ xe tên là Bốn đã cầm hai phong bì bỏ trốn.

Hiện, vụ việc đang được công an quận Hoàng Mai đang điều tra.

Theo Viết
MỚI - NÓNG