Phụ xe vờ làm quen, cưỡng bức khách tại bến Mỹ Đình

Lê Quốc Trụ tại cơ quan điều tra
Lê Quốc Trụ tại cơ quan điều tra
Sau khi giở thủ đoạn lừa cô gái về nhà trọ, Trụ tự cởi hết quần áo rồi đẩy cô gái xuống giường ép quan hệ tình dục.

Ngày 11/1, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ hiếp dâm tại một nhà trọ thuộc phường Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm). Nạn nhân trong vụ việc là chị Nguyễn Phương Linh (27 tuổi), làm nghề giúp việc.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự nghi phạm hãm hiếp chị Linh là Lê Quốc Trụ (28 tuổi, ở xã Hà Thanh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ).

Theo điều tra, khoảng 22h45 ngày 8/1, Công an phường Mỹ Đình 2 nhận được trình báo từ anh Công (quê Ninh Bình) về việc người quen của anh là chị Linh đang bị một thanh niên đưa về nhà trọ giở trò đồi bại.

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên Công an phường Mỹ Đình 2 đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm vào cuộc xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệm vụ, cảnh sát đã tìm ra nơi chị Linh đang bị hãm hại là phòng trọ của Lê Quốc Trụ, thuộc phường Mỹ Đình 2. Khi cảnh sát ập vào giải cứu, tâm trạng chị Linh khá hoảng loạn. Cảnh sát đã đưa Trụ về trụ sở để làm rõ.

Theo lời khai của Trụ tại cơ quan điều tra, Trụ là phụ xe trên tuyến xe khách Hà Nội - Lào Cai. Tối 8/1, khi rời bến xe Mỹ Đình về nhà trọ, Trụ thấy chị Linh đang ngồi ở cổng bến xe một mình nên chủ động tới làm quen.

Với tài khéo ăn nói, chỉ mất một thời gian ngắn trò chuyện, Trụ đã xin được số điện thoại của chị Linh rồi ra về. Khoảng 20h cùng ngày, Trụ gọi điện lại rủ chị Linh đi ăn cơm cùng anh ta và một số người bạn. Do người thân hẹn 21h mới tới đón nên chị Linh đã đồng ý.

Sau bữa ăn tối, Trụ đưa chị Linh quay lại bến xe Mỹ Đình để lấy đồ. Thanh niên 28 tuổi tỏ vẻ lịch sự khi vào quầy bán vé lấy lại túi xách cho cô gái mới quen. Do trong người có hơi men nên Trụ nảy sinh tà ý muốn “quan hệ” với chị Linh.

Trụ rủ chị Linh về phòng trọ của mình chơi, nhưng bị cô gái từ chối. Với ý định dụ chị Linh về nhà trọ, Trụ cầm túi xách của chị Linh chạy về phòng trọ ở ngay sau bến xe Mỹ Đình. Bị bạn mới quen cầm mất túi nên chị Linh bám theo để lấy lại.

Tại nhà trọ, Trụ đã tự cởi hết quần áo của mình rồi đẩy chị Linh xuống giường ép phải quan hệ tình dục. Quá bất ngờ, chị Linh van xin, chống cự nhưng không được. Sau đó, chị Linh vờ xin đi vệ sinh rồi gọi điện cầu cứu người thân.

Biết chị Linh gọi điện thoại cầu cứu, Trụ mò vào nhà vệ sinh bắt chị Linh ra, cởi hết quần áo để quan hệ tình dục tiếp. Trụ ép chị Linh phải ngủ lại đến ngày 9/1 mới được về.

Tuy nhiên, khoảng 0h45 rạng sáng 9/1, lực lượng Công an phường Mỹ Đình 2 và Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm đã ập vào giải cứu chị Linh.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG