Phục hồi điều tra kỳ án Bảo Minh - Cà Mau

Ông Nguyễn Viết Lượng. Ảnh: Zing
Ông Nguyễn Viết Lượng. Ảnh: Zing
TP - Ngày 3/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau quyết định phục hồi điều tra đối với ông Nguyễn Viết Lượng, nguyên GĐ Cty Bảo hiểm Bảo Minh chi nhánh Cà Mau và những cán bộ thuộc cấp, cán bộ có liên quan để điều tra hành vi “Tham ô tài sản”.

Trước đó, ngày 15/7, vụ án được tạm đình chỉ điều tra đối với ông Lượng và 15 bị can do hết thời hạn điều tra bổ sung mà chưa có kết quả giám định tài chính.

Từ năm 2002 - 2005, ông Nguyễn Viết Lượng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tiền Bảo Minh Cà Mau trong việc bồi thường 30 hồ sơ bảo hiểm, tổng số tiền trên 890 triệu đồng. Từ đó, VKSND tỉnh Cà Mau truy tố ông Lượng cùng 10 thuộc cấp về tội “Tham ô tài sản”; “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước”. Ngoài ra, các ông Nguyễn Thanh Vĩnh, Nguyễn Hoàng Dũng (sĩ quan Công an thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) và thiếu tá Bùi Minh Thắng, nguyên Đội Phó Đội CSGT Công an huyện Giá Rai (Bạc Liêu) bị truy tố tội “Giả mạo trong công tác”.

Từ tháng 9/2012 đến nay, vụ án xảy ra tại Bảo Minh- Cà Mau đã 9 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, 9 bản kết luận điều tra, 7 bản cáo trạng và 6 lần xét xử với 12.700 bút lục vẫn không chứng minh được các bị cáo phạm tội. Riêng ông Lượng đã bị tạm giam gần 5 năm trước khi được cho tại ngoại.  

MỚI - NÓNG