Phục kích trong lô cao su để sát hại tình địch

Đoạn đường vắng trong lô cao su nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Nguyệt Triều
Đoạn đường vắng trong lô cao su nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Nguyệt Triều
Nghi ngờ người phụ nữ sống với mình như vợ chồng có tình cảm riêng với người đàn ông làm chung công ty, Kiệt phục trong lô cao su và ra tay sát hại tình địch.

Chiều 27/10, Công an tỉnh Bình Dương đang truy bắt nghi can Nhâm Anh Kiệt (35 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi Giết người. Kiệt được cho là đã ra tay sát hại anh Nguyễn Văn Thành (43 tuổi, Thanh Hoá).

Trước đó vào khoảng 19 giờ ngày 26/10, người đi đường nghe tiếng kêu cứu của chị Phan Thị Xinh (38 tuổi, Thanh Hoá), cạnh bên là anh Thành nằm thoi thóp bên vũng máu. Anh Thành được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, Kiệt và chị Xinh sống chung phòng trọ như vợ chồng đã được nhiều năm. Chị Xinh làm cùng với anh Thành tại Công ty chăn nuôi Trực Điền ở xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng.

Cách hôm xảy ra án mạng 5 ngày, phát hiện anh Thành gọi điện thoại nhiều lần vào máy của người phụ nữ sống cùng phòng, Kiệt và chị Xinh xảy ra mâu thuẫn. Trong cơn ghen, anh này gom đồ ném đi và đuổi người phụ nữ ra khỏi phòng trọ.

Sau đó, anh ta phát hiện chị Xinh thường xuyên trò chuyện với anh Thành và còn rình thấy hai người chở nhau nên càng ghen tức.

Tối 26/10, Kiệt mang theo hung khí phục kích ở đoạn đường vắng trong rừng cao su. Khi phát hiện anh Thành, hắn dùng cây búa đập nhiều nhát vào đầu anh này. Nạn nhân cố chạy thêm được khoảng 100 m thì bị Kiệt đuổi kịp và dùng dao đâm gục tại chỗ.

Kiểm tra phòng trọ của Kiệt, cảnh sát phát hiện gã này để lại một mảnh giấy với nét chữ nguệch ngoạc ghi số điện thoại của chị Xinh và anh Thành. “Vì ông Thành đã gọi vô số điện thoại của vợ tôi nhiều lần. Tôi rất thương vợ tôi, nhưng vì ông Thành đã phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Chết đi”, Kiệt ghi trong tờ giấy bỏ lại phòng trọ.

Cành sát đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và truy bắt hung thủ.

Theo Nguyệt Triều

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.