Phúc thẩm đường dây mua bán hơn 220 bánh heroin

Phúc thẩm đường dây mua bán hơn 220 bánh heroin
TP - Ngày 30/6, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia do Trần Xuân Hà và Trần Huy Công cầm đầu.

Chỉ trong 7 tháng, đường dây này đã vận chuyển ma túy từ các tỉnh giáp biên giới Lào, Campuchia vào TPHCM hơn 220 bánh heroin, tương đương 78 ký.

Vụ việc được CA TPHCM phát hiện và thụ lý. Tháng 12/2005, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án tử hình đối với Hà, Công và 6 đồng phạm. 24 bị cáo còn lại bị án tù từ 5 năm tù đến chung thân.

Trần Xuân Hà đã buôn ma túy ngay trong lúc đang là sinh viên của một trường cao đẳng và là kẻ đứng đầu trong đường dây nói trên.

Trong đơn kháng cáo, Hà thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng chỉ xin cấp phúc thẩm xem xét lại tội danh mà cơ quan tiến hành tố tụng quy buộc là “mua bán ma túy”, thay vì “vận chuyển ma túy”  đối với mình.

Kết thúc phiên làm việc trong ngày 30/6, phiên tòa sẽ tạm nghỉ đến ngày 3/7 sẽ làm việc trở lại.  

MỚI - NÓNG