Phúc thẩm vụ án “phòng vệ chính đáng”

Phúc thẩm vụ án “phòng vệ chính đáng”
TP -  Tiền Phong ngày 14-10-2009 có bài “Vụ án cố ý gây thương tích ở Tân Kỳ, Nghệ An - Cần được xem là phòng vệ chính đáng”.

Bài báo phản ánh ngày 18-9-2008, Đinh Viết Hưng (SN 1975) trong khi chặt cây ở vườn nhà mình làm gãy cây keo của Hoàng Ngọc Đông, trú ở Tân Phú, huyện Tân Kỳ. Lời qua tiếng lại, Đông vác dao xông vào chém Hưng.

Hưng dùng gậy đánh vào con dao của Đông để phòng vệ. Bị dao rơi trúng đầu, Đông lảo đảo, Hưng đánh tiếp một gậy vào mu bàn tay phải Đông rồi vứt gậy. Đinh Viết Lam, em trai Hưng chăn trâu gần đó nhặt chiếc gậy anh mình vừa vứt xuống, đánh một phát vào tay trái, một phát vào lưng Đông.

Ngày 24-4-2009, Đông mới đi giám định thương tật, kết quả bị tổn hại sức khỏe 13,6 %.

Ngày 25-5-2009, Công an huyện Tân Kỳ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hưng và Lam, về hành vi cố ý gây thương tích. Ngày 30-9-2009, TAND huyện Tân Kỳ xử sơ thẩm, tuyên phạt Hưng 27 tháng tù giam, Lam 24 tháng tù giam.

Ngày 29-1-2010, TAND tỉnh Nghệ An xử phúc thẩm vụ án. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, chủ tọa phiên tòa đã yêu cầu cảnh sát hỗ trợ tư pháp kiểm tra các nhà báo có mặt có ghi âm không?

Kết thúc thời gian xét xử buổi sáng, vị chủ tọa này còn yêu cầu cảnh sát hộ tống phóng viên báo Tiền Phong Phan Sáng vào phòng để hỏi “lúc nãy có ghi âm, chụp ảnh không?”.

Sau một ngày xét xử, HĐXX quyết định sẽ tuyên án vào ngày 3-2.

MỚI - NÓNG